Trong 4 ngày nghỉ từ ngày 1-4/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tiếp nhận tới 33 ca tự tử. Riêng ngày 4/9, con số này lên đến 25 bệnh nhân.

benh vien cho ray
Khu Nhận bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tháng 8/2022. (Ảnh minh họa: Bệnh viện Chợ Rẫy/Facebook)

Ngày 5/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (1-4/9), bệnh viện này đã cấp cứu 1.214 bệnh nhân, trong đó 762 ca nội khoa, 452 ngoại khoa. Cao điểm nhất là ngày 4/9 khi số lượng bệnh nhân phải cấp cứu tăng tới 322 trường hợp.

Các ca cấp cứu gồm chấn thương sọ não do tai nạn, đâm chém, ngộ độc, tự tử, tai nạn do côn trùng đốt… Có 118 trường hợp phải cấp cứu chuyển mổ (48 ca mổ chỉnh hình, 39 ca mổ tổng quát, 23 ca mổ thần kinh…).

Tổng số bệnh nhân cấp cứu do bị tai nạn giao thông cao nhất, 244 người, trong đó có 72 ca chấn thương sọ não. Số lượng ca cấp cứu do tai nạn giao thông cao nhất tập trung vào ngày 2/9, lên đến 79 người; kế đến là ngày 3/9 có 57 người; ngày 4/9 có 56 người và ngày 1/9 có 52 người.

Các tai nạn khác cũng tăng cao như: tai nạn sinh hoạt (37 trường hợp); đánh nhau (20 trường hợp); ngộ độc (15 trường hợp)… 2 ca phải cấp cứu do ngộ độc thuốc, không có ca ngộ độc do đồ ăn, nước uống.

Đáng lưu ý, trong đợt dịp dài ngày này, số người tự tử nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cao, lên đến 33 trường hợp, trong đó ngày 4/9 ghi nhận tới 25 người. Ngày 3/9 trước đó có 7 người và ngày 2/9 có 1 người.

Trong 4 ngày nghỉ, bệnh viện có tổng cộng 184 ca phẫu thuật, nhiều nhất là ở các khoa Chỉnh hình, Thần kinh và Ngoại tiêu hóa, sử dụng tổng cộng 435 đơn vị máu (loại 350 ml/đơn vị).

Kết thúc kỳ nghỉ, Bệnh viện Chợ Rẫy còn hơn 2.400 đơn vị máu.

Minh Sơn