Khi đang lưu thông từ Bắc Ninh vào Hà Nội, một xe ô tô bốn chỗ bị phát hiện đang chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua lời khai ban đầu, tài xế cho biết nhận chở 4 người trên qua một số điện thoại lạ, kế hoạch sẽ đi vào TP.HCM.

4 nguoi trung quoc nhap canh trai phep
Bốn người Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị bắt giữ khi có kế hoạch đi vào TP.HCM, ngày 27/11. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Sáng 27/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an Hà Nội nhận được tin báo về một xe ô tô bốn chỗ đang đi vào khu vực nội thành Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn khi chở theo 4 người không biết nói tiếng Việt. Phòng CSGT đã tổ chức đón lõng trên toàn tuyến.

Khoảng 10h30 cùng ngày, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT phát hiện xe ô tô nghi vấn nhãn hiệu Toyota (BKS 30G-977.XX) đang lưu thông từ hướng đường trên cao Mai Dịch (cầu Thăng Long) xuống điểm giao Phạm Văn Đồng – Doãn Kế Thiện (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi kiểm tra, tài xế Phạm Ngọc A. (SN 1990, ngụ tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết được một người gọi qua số điện thoại lạ, thuê chở 4 người khách trên từ thị trấn Chờ (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vào TP.HCM. Các bản tin của báo nhà nước không nêu rõ số tiền anh A. thỏa thuận chở 4 người khách với lộ trình nói trên.

Bốn người khách sau đó được đưa về Nhà văn hóa số 22 (phường Mai Dịch) để làm test nhanh COVID-19 và làm các thủ tục khai báo ban đầu. Tại đây, cả 4 người cho biết đều mang quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Trong ngày 27/11, Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã bàn giao 4 người có dấu hiệu nhập cảnh trái phép trên cho lực lượng chức năng Công an thành phố để điều tra, xử lý.

Cùng tại Hà Nội, ngày 18/11 vừa qua, TAND Hà Nội đã xét xử 3 bị can trong vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép”. Theo thông tin vụ án, T.T.P.T (SN 1999, quê Phú Thọ), sinh viên khoa tiếng Trung tại Hà Nội và bạn trai là O.G.P (quốc tịch Trung Quốc) đã nhờ Đ.T.H (SN 1999, quê Phú Thọ), bạn cùng trọ với T., đứng tên thuê giúp 2 hợp đồng thuê căn hộ ở quận Thanh Xuân.

Sau đó, với sự giúp đỡ của T., sau khi nhập cảnh trái phép, P. và 16 người Trung Quốc đã vào ở trong hai căn hộ trên; tới ngày 20/4 bị công an phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định trong vụ án, T. nhận 40 triệu đồng, H. nhận 2 triệu đồng. HĐXX sau đó tuyên phạt T., P. mỗi người 8 năm tù tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, theo Khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015. Cùng tội danh, H. bị tuyên phạt mức án 5 năm tù. 16 người Trung Quốc trong vụ án đã bị trục xuất về nước.

Minh Anh

Xem thêm: