Ban quản lý Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng thay đổi thời tiết đột ngột là nguyên nhân dẫn đến việc cá chết dày đặc tại hồ.

ca chet trang ho
Cá chết trắng Hồ Tây. (Ảnh: FB)

Sáng 9/7, cơ quan chức năng quận Tây Hồ huy động gần 100 người gồm các lực lượng công nhân môi trường, sinh viên tình nguyện,… tham gia vớt cá chết; đồng thời tổ chức lấy mẫu nước xét nghiệm và phun thuốc khử trùng, phòng chống lây lan dịch bệnh.

Thông tin sự việc, ông Đỗ Hùng Vương – Phó ban quản lý Hồ Tây cho biết cá chết rải rác từ gần tháng nay, đến nay khoảng 10 tấn.

Nguyên nhân ban đầu của hiện tượng này có thể do thay đổi thời tiết đột ngột” – ông Vương nhận định.

Ông Vương lý giải sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, từ chiều 7/7, trời bắt đầu có mưa dông và sự thay đổi đột ngột đó có thể khiến cá trong hồ bị ngạt khí.

Hiện tượng cá chết dày đặc tại hồ Tây xuất hiện từ chiều 8/7, tập trung nhiều nhất tại khu vực ngã 3 Vệ Hồ – Lạc Long Quân. Cá chết chủ yếu là cá mè, trôi, chép, trọng lượng từ 1-1,5 kg/con, và nhiều loại cá nhỏ khác.

Cá chết bắt đầu phân hủy, thu hút ruồi nhặng. Các con đường quanh hồ bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Trước đó tháng 10/2016, Hồ Tây cũng ghi nhận khoảng 200 tấn cá chết. Hơn 1.000 công nhân phải thu gom cá trong nhiều ngày.

ca chet thang 10 2016
Năm 2016, Hồ Tây cũng ghi nhận hiện tượng cá chết. (Ảnh: FB)

Văn Duy

Xem thêm: