Sau buổi livestream diễn ra gần 5 tiếng đồng hồ, với hơn 1.000 người dự, phát trực tiếp từ Khu du lịch Đại Nam do vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tổ chức, phát ngôn, giới chức tỉnh Bình Dương công bố với báo chí rằng đang làm báo cáo trình lên UBND tỉnh về các vi phạm trong sự kiện, và xác minh phát biểu của khách mời rằng “báo chí của cộng sản chung với phản động…”

livestream ba phuong hang 14 11 1
Hàng ngàn người tụ tập, chen chúc để nghe và phát livestream từ buổi giao lưu của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, tại KDL Đại Nam, chiều 14/11/2021. (Ảnh chụp màn hình/Youtube)

Theo tin từ Tuổi Trẻ, ngày 14/11, lãnh đạo Sở Văn hóa – thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Bình Dương (không nêu tên) cho biết đã giao thanh tra Sở làm rõ việc tụ tập đông người trong buổi livestream (phát sóng trực tiếp) tại Khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19 hay không, đồng thời báo cáo về các nội dung không chuẩn mực trong buổi phát sóng này.

Tại thời điểm diễn ra sự kiện trên, phường Hiệp An thuộc nhóm vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam – nguy cơ cao), theo Đánh giá cấp độ dịch do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cập nhật vào ngày 11/11.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu thanh tra Sở báo cáo, đồng thời làm việc với chủ đầu tư khu du lịch”, người này nói, báo Tuổi Trẻ dẫn lời. Người này cho hay khi biết có buổi livestream tụ tập đông người, lãnh đạo Sở đã yêu cầu thanh tra Sở xuống nắm tình hình.

Thông tin trên được báo Dân Việt xác nhận vào sáng 15/11. Theo bản tin từ báo này, người thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh cho biết buổi livestream này thu hút quá đông người, không đảm bảo nguyên tắc phòng dịch COVID-19 mà tỉnh này đang áp dụng, là cho phép khu du lịch mở cửa nhưng phải giảm công suất và phải tuân thủ 5K, giữ khoảng cách an toàn…

“Chúng tôi có trách nhiệm thu thập thông tin, làm báo cáo gửi lên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tỉnh sẽ căn cứ các đề xuất và ra quyết định xử phạt”, vi này nói, báo Dân Việt dẫn lời.

livestream ba phuong hang 14 11 2
Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng cùng 4 khách mời (1 luật sư và 3 Youtuber) trong buổi livestream trực tiếp tại KDL Đại Nam, chiều 14/11. (Ảnh chụp màn hình/Youtube)

Trong khi đó, báo Pháp Luật TP.HCM cho hay báo này ghi nhận có hàng trăm Youtuber và gần 1.000 người dân tại buổi giao lưu. Buổi giao lưu này bắt đầu từ 14h ngày 14/11 tại Khu du lịch Đại Nam, kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ.

Đáng lưu ý, báo này cho biết công an, dân phòng đã có mặt ngay từ đầu buổi giao lưu. Trả lời báo này, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho hay việc Khu du lịch Đại Nam tổ chức buổi giao lưu có nhiều người tham dự, phía công an đã nắm được. “Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang có lực lượng theo dõi, nắm tình hình về các nội dung trong buổi giao lưu này”– vị đại diện công an nói. Tuy nhiên, về việc có vị khách nói “báo chí chung với phản động”, người này cho biết là “chưa nắm và đang chờ báo cáo lại”.

Phát ngôn trên do Youtuber “Long Ngô”, một trong 4 khách mời của buổi livestream nói trên sân khấu, đầy đủ cả câu là “báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng”. Khi được hỏi về phát ngôn này, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết đã đề nghị bộ phận chuyên môn xác minh, làm rõ và sẽ cung cấp thông tin khi có kết luận, theo báo Tiền Phong.

Buổi livestream ‘công bố’ hay ‘cáo buộc’?

Buổi livestream quy mô lớn ngày 14/11 do vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tổ chức tại Khu du lịch Đại Nam, được quay và phát trực tiếp trên nhiều kênh mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook.

Video đăng tải trên Youtube có thời lượng gần 4 tiếng đồng hồ. Ngoài MC dẫn dắt, vợ chồng bà Hằng – ông Dũng nói chính, 4 khách mời (gồm TS Luật – ông Đặng Anh Quân và 3 Youtuber) nói phụ.

Tại buổi livestream, vợ chồng bà Hằng – ông Dũng dành nhiều thời lượng để nói rằng nhà báo, luật sư Hàn Ni và nhà báo Đức Hiển đã vu khống về Khu du lịch Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu và nhà máy oxy, về việc ông Dũng kêu gọi quyên tiền, cướp đất…

Ông Dũng nói: “Tôi rất khó chịu, rất lo lắng là vừa qua, đặc biệt chính phủ cấp trên cũng có, chúng ta đã nhìn thấy loại nhà báo hai mặt, đan xen và che đậy, đang nằm trong các cơ quan không nhằm mục đích phục vụ cho đất nước, phục vụ cho dân tộc, phục vụ cho xã hội…”

“Một cô gì… tôi nghe anh em nói lại là… cô Hàn Ni, vừa là nhà báo, vừa là luật sư, tức là loại người được trang bị kiến thức. Tôi, chính thức ngày hôm nay sẽ gửi đơn đến công an đề nghị truy tố hành vi vu khống”.

Bà Hằng nói: “Hàn Ni nó sinh năm 77, nó chỉ đáng tuổi con của anh Dũng thôi, mà nó nói ông Dũng “lò vôi” nổ, trốn mất rồi. Nó dùng những lời lẽ cực kỳ mất dạy để xúc phạm anh Huỳnh Uy Dũng. Các vị thấy, động chạm gì đến nó mà nó tấn công nhà máy oxy và quỹ thiện nguyện và nó nói chúng tôi là đi lừa đảo, đi quyên góp tiền bẩn thỉu. Không phải tôi mà anh Dũng chính thức yêu cầu công an khởi tố con Hàn Ni”.

Sau khi gọi bà Hàn Ni là “nó”, “con”, bà Hằng đột ngột thay đổi cách xưng hô ngay trên sân khấu, nói tiếp: “Cô nói luôn vấn đề Đức Hiển. Đức Hiển đòi cưỡng chế bắt nhốt cô, cưỡng chế bắt quả tang cô, đưa những lời xuyên tạc. Để cho chú trả lời luôn…”

Tiếp lời vợ, sau khi dùng nhiều thời gian nhấn mạnh vào ý nghĩa của Khu du lịch Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu…, ông Dũng tuyên bố đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng liên quan đến nhà báo Đức Hiển. Ông Dũng nói rằng ông Hiển là “Phó tổng biên tập, một nhà báo lên đó [có thể ý ông Dũng là nói về các kênh truyền thông – chú thích] thay mặt luôn cho cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, kết tội người khác luôn, coi như là định hướng dư luận”.

Trước những phát ngôn của vợ chồng bà Hằng – ông Dũng trong buổi livestream quy mô lớn ngày 14/11, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM chưa đưa ra phát ngôn. Trên Facebook cá nhân, ông Hiển tiếp tục ghim bài phỏng vấn “Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng” do ông này thực hiện với báo VOV về các phát ngôn trên livestream của bà Hằng, đăng trên VOV ngày 12/6.

Tương tự, nhà báo, luật sư Hàn Ni tiếp tục giữ ghim trên trang Facebook cá nhân nhận định riêng “Ai dàn dựng drama bà Hằng?”, đăng công khai vào ngày 14/9.

Nguyễn Quân

Xem thêm: