Việt Nam tiếp tục ghi nhận ca bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) thứ 3 trong ngày, nâng tổng số lên 34 ca. 

covid-19
Nguồn lây nhiễm mới từ bệnh nhân COVID-19 thứ 34 đặt ra yêu cầu về việc khoanh vùng, xác định đối tượng cần cách ly. (Ảnh: TTVN)

Chiều 10/3, Bộ Y tế xác nhận thông tin về ca bệnh COVID-19 thứ 34 của Việt Nam.

Bệnh nhân 51 tuổi, là nữ doanh nhân, cư trú tại tỉnh Bình Thuận.

Theo lịch sử di chuyển, ngày 22/2, bệnh nhân từ Việt Nam bay sang Mỹ, quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ngày 29/2, bệnh nhân từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh sân tại bay Doha (Qatar), nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 2/3. Sau đó, bệnh nhân đi ô tô về Bình Thuận.

Ngày 5/3, bệnh nhân có các triệu chứng ho, sốt. Bốn ngày, ngày 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân có kết quả dương tính với virus corona chủng mới.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Từ lúc trở về Việt Nam, bước đầu xác định bệnh nhân đã tiếp xúc với 14 người. Do diện tiếp xúc rộng, chính quyền địa phương đang tiếp tục xác định người đã tiếp xúc với bệnh nhân, tiến hành khoanh vùng cách ly

Tính đến hiện tại, trong số 34 bệnh nhân đã ghi nhận tại Việt Nam, có 18 người đang điều trị (5 người Việt Nam, 13 người nước ngoài). Trong 18 ca nhiễm mới (từ ngày 6/3), 16 ca liên quan tới chuyến bay VN0054, 1 ca từ Hàn Quốc về, 1 ca mới nhất từ đi Mỹ, quá cảnh tại Hàn Quốc và Qatar – đánh dấu một nguồn lây nhiễm mới.

Nguyễn Quân