Hiện tượng cá chết với số lượng lớn tiếp tục xuất hiện tại hồ Tây (Hà Nội). Cá chết nổi dầy trên mặt nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc song vẫn chưa được thu dọn.

ca chet ho tay
Cá chết bắt đầu phân hủy gây ô nhiễm không khí và nguồn nước, song việc vớt cá, dọn vệ sinh vẫn đang do người dân tự phát thực hiện. (Ảnh: hanoitv.vn)

Cá chết chủ yếu là cá mè, trôi, chép, trọng lượng từ 1-1,5 kg/con, và nhiều loại cá nhỏ khác. Mặc dù hiện tượng cá chết bất thường được phát hiện từ ngày 7/7, nhưng đến chiều 8/7 vẫn chưa được công ty môi trường thu dọn, vệ sinh nguồn nước.

Đến chiều 8/7, xác cá đang dạt nhiều nhất vào bờ ở khu vực ngã 3 Vệ Hồ – Lạc Long Quân. Nhiều con bắt đầu phân hủy, thu hút ruồi nhặng. Các con đường quanh hồ bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Việc vớt cá đang do người dân tự phát thực hiện. Do mùi hôi tanh, du khách không chịu nổi, nên những người bán hàng quanh khu vực chủ động xuống vớt. Một số người khác xuống vớt cá chết cho lợn, cho chó, mèo hoặc để bón cây.

Hiện vẫn chưa có thông báo của cơ quan chức năng về tình trạng cá chết bất thường nói trên. Một số người sống xung quanh khu vực hồ nhận định có thể cá chết là do thời tiết thay đổi đột ngột, từ nắng nóng suốt 1 tuần rồi đột ngột mưa to vào 2 ngày cuối tuần nên cá không kịp thích nghi.