Thủy điện Hòa Bình xả lũ đã làm chết 40 tấn cá của người dân ở huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

thủy điện Hòa Bình, cá lồng chết
Thủy điện Hòa Bình xả lũ, hơn 40 tấn cá của người dân bị chết. (Ảnh: phutho.gov.vn)

Truyền thông trong nước hôm 7/10 dẫn báo cáo từ giới chức huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) về số lượng cá nuôi lồng trên sông Đà bị thiệt hại do thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Theo đó, tổng số gia đình bị thiệt hại là 19. Tổng số lồng cá bị ảnh hưởng là 62, trong đó, 11 lồng mất trắng, 51 lồng cá chết rải rác.

Tổng số lượng cá chết tăng lên hơn 40 tấn. Thiệt hại khoảng 3,1 tỷ đồng.

Giới chức huyện này nhận định nguyên nhân là do thủy điện Hòa Bình mở các cửa xả đáy đã làm mực nước dâng cao, chảy xiết, nước đục dẫn đến các loại cá lồng bị chết.

Trước đó hôm 30/9, hồ thủy điện Hòa Bình xả 1 cửa đáy, đến hôm 2/10 mở tiếp cửa xả thứ 2, với lưu lượng nước 1.700 m3/s.

Tính đến hôm 4/10, số lượng cá của người dân huyện Thanh Thủy bị chết khoảng 10 tấn, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Được biết, đây là lần thứ 3 trong vòng 4 năm qua người dân nuôi cá lồng ở Thanh Thủy ‘lao đao’ vì cá chết do thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Khi cá chết, phía nhà máy chỉ hỗ trợ 10 triệu đồng/lồng. Số tiền này rất nhỏ so với thiệt hại của người dân, theo tờ Dân Việt.

Hồi năm 2017, thủy điện Hòa Bình xả lũ đã làm chết khoảng 170 tấn cá lồng, thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.

Minh Long