Liên quan vụ mẹ kế đánh con chồng ở Cà Mau, cơ quan công an đã xác định được tỷ lệ thương tích của cháu T. là 4%, với khoảng 20 vết bầm tím trên người.

vi 20 000 dong be trai hoc lop 1 bi me ke danh bam tim khap co thei
Vết bầm tím trên người cháu bé L.M.T do bị mẹ kế đánh. (Ảnh: vov.vn)

Tối ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết vừa có Quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”, liên quan đến vụ con chồng bị mẹ kế đánh bằng roi tre khiến cháu bé bị hơn 20 vết bầm tím khắp cơ thể.

Như tin đã đưa trước đó, sáng 22/2, thấy học sinh L.M.T (học sinh Lớp 1 tại trường) có nhiều biểu hiện khác thường, thầy cô Trường Tiểu học Lợi An 2 (xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) kiểm tra và phát hiện khắp người em này có nhiều vết thương, bầm tím, nghi do bị đánh.

Sự việc được giáo viên Trường Tiểu học Lợi An 2 trình báo đến UBND xã Lợi An để xác minh. Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng cơ quan công an đến nhà bà H.M.N, mẹ kế của cháu T. (ở ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) để xác minh vụ việc.

Qua xác minh, được biết cháu T. bị mẹ kế là bà N. đánh vào tay, chân, lưng và mông với khoảng 20 vết bầm tím. Nguyên nhân vụ việc là do nghi T. lấy trộm 20.000 đồng của cha mình, bà N. đã dùng roi tre đánh khắp nơi trên cơ thể con chồng.

Sau khi bị mẹ kế đánh, cơ quan công an xác định tỷ lệ thương tích của cháu T. là 4%, với khoảng 20 vết bầm tím trên người.

UBND xã Lợi An đã làm việc với đại diện gia đình là ông L.V.C. (cha em T.) và bà N., yêu cầu cam kết không để xảy ra trường hợp tương tự, chăm sóc tốt, tạo điều kiện thuận lợi để T. học tập. Bà N. cũng đã làm cam kết không tái phạm.

Được biết, cha cháu T. và bà N. ở với nhau có một con chung và T. là con riêng của ông L.V.C. Ông C. đi làm trên các ghe đi biển nên cháu T. ở nhà với mẹ kế.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thạch Lam