Nhiều loài hải sản sống ở tầng mặt, tầng đáy đang chết bất thường, dạt lên bờ khắp khu vực bờ biển thuộc các xã Thuận Yên, Dương Hòa (tỉnh Kiên Giang).

ca ngheu chet
Nhiều loại cá chết bị dạt lên bờ tại khu vực Hòn Heo, xã Dương Hoà, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Theo phản ánh của người dân, trong vài ngày qua, tại một số khu vực bờ biển thuộc các xã Thuận Yên, Dương Hòa (tỉnh Kiên Giang), la liệt xác của các loài cá sống ở tầng mặt nước như cá bống, cá sơn, cá suốt…, một số loài sống ở tầng đáy như lươn, lịch, tôm tích, cua, ghẹ… Tại khu vực bãi nghêu thuộc ấp Bãi Chà Và-xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, nghêu – loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sống vùi sâu dưới cát – chết trắng bãi.

Tại xã Dương Hòa, cá chết nổi trắng mặt nước, bị sóng biển đánh văng lên bờ, kéo dài 10 km thuộc 3 ấp Tà Săng, Mũi Dừa và Bãi Chà Và.

Hiện xác cá, nghêu… bị phân hủy, bốc mùi nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nước và không khí.

Bãi nghêu chết trắng tại ấp Bãi Chà Và-xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương.
Bãi nghêu chết trắng tại ấp Bãi Chà Và-xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương.

Theo nhiều xã viên hợp tác xã nuôi nghêu tại xã Thuận Yên, hiện các xã viên đang thiệt hại lớn hàng trăm triệu đồng. Chỉ trong 3 ngày qua đã có khoảng 60 tấn nghêu thương phẩm lần lượt bị chết. Đây là loại nghêu có trọng lượng bình quân 50 con/kg. 

Người dân ở ấp Mũi Dừa (xã Dương Hòa) cho biết tình trạng cá chết nhiều như vậy là rất bất thường, là lần đầu tiên xảy ra ở khu vực này.

Phó chủ tịch UBND xã Dương Hòa – ông Ong Văn Lình cho hay UBND xã đã báo cáo với ngành chức năng huyện, đồng thời khuyến cáo người dân không vớt lên ăn hay đem bán.

ca chet
Cá, sò, nghêu…chết hàng loạt, bị sóng đánh dạt bờ trên nhiều km bờ biển ở tỉnh Kiên Giang.

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang – ông Nguyễn Văn Tâm cho biết Sở đã yêu cầu Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư tỉnh đến hiện trường lấy mẫu nước xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Hiện đến nay chưa có kết quả.

Ông Nguyễn Đình Xuyên, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh Kiên Giang cho hay qua kiểm tra ban đầu, nguồn nước gần khu vực cống Tam Bản (huyện Kiên Lương) có dấu hiệu ô nhiễm, từ đó lan ra khu vực ven biển lân cận.

Minh Long

Ảnh: FB Phạm Tấn Thăng

Xem thêm: