Ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) thứ 46 tại Việt Nam là một tiếp viên trên chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội triệu tập cuộc họp gấp để bàn cách ứng phó dù chưa được công bố chính thức.

covid-19, Vietnamairlines
Một chiếc máy bay của hãng Vietnamairlines đậu trên sân bay Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh minh họa: Sorbis/Shutterstock)

Tại cuộc họp trưa 13/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết Hà Nội đã tăng thêm một ca nhiễm COVID-19.

Ca nhiễm thứ 46 tên là N.T.D (30 tuổi), là tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines, phục vụ trên chuyến bay từ London (Anh) ngày 8/3, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào sáng 9/3.

Sau khi về đoàn tiếp viên ở phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên), bệnh nhân ở phòng 401, ăn cơm trên một số điểm (như ngõ 148 Nguyễn Sơn), đi thuê 1 khách sạn tại Cổ Linh (quận Long Biên), không về nhà tại quận Thanh Xuân.

Ngày 11/3, bệnh nhân đi taxi đi khám, sau đó đi grab khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Ngày 12/3, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính virus Vũ Hán (nCoV).

Ông Chung cho biết triệu tập cuộc họp gấp lúc 10h30 thay vì buổi chiều như mọi khi để bàn phương pháp ứng phó, rà soát ngay.

Đã xác định được 22 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 46, trong đó quận Long Biên có 5 người (1 lái xe của đoàn tiếp viên và 4 tiếp viên).

Chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu đóng cửa đến hết tháng 3 đối với các quán bar, quán karaoke, quán ca nhạc, chương trình ca nhạc, các di tích trên địa bàn thành phố, kể cả ngoại thành, thực hiện phun khử trùng.

Toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục; học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài và sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/3 đến hết ngày 29/3.

Riêng học sinh trung học phổ thông nghỉ từ ngày 16/3 đến hết ngày 22/3.

Nguyễn Quân