Sau hai phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 15/12 và ngày 16/12, lần lượt của TAND TP Hà Nội và TAND tỉnh Nam Định, 3 người gồm Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung bị tuyên tổng án tù 26 năm, 12 năm quản chế.

Ba người cùng bị kết án theo tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (sau đây gọi tắt là “Tuyên truyền chống Nhà nước”).

vo trinh ba phuong me pham doan trang
Chị Đỗ Thị Thu, vợ của ông Trịnh Bá Phương bên cạnh mẹ ruột của bà Phạm Đoan Trang, Hà Nội, ngày 14/12/2021. (Ảnh: Thu Đỗ/Facebook)

11h trưa ngày 16/12, sau khoảng 3 giờ xét xử, HĐXX TAND tỉnh Nam Định công bố bản án dài 45 phút, trong đó, tuyên ông Đỗ Nam Trung có tội và phải chịu mức hình phạt 10 năm tù giam và 4 năm quản chế về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 – luật sư Đặng Đình Mạnh – một trong 2 luật sư bào chữa cho ông Trung, báo tin về phiên tòa.

Ông Đỗ Nam Trung bị bắt tại Hà Nội vào sáng 6/7/2021. Ông Trung được biết đến là một trong những người phản đối các trạm thu phí BOT đặt không đúng vị trí hoặc thu phí quá hạn thông qua mạng xã hội.

Đưa tin về bản án, trang báo địa phương – báo Nam Định dẫn cáo trạng của Viện KSND tỉnh rằng “từ năm 2016 đến nay, Đỗ Nam Trung đã đăng tải 6 video có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”. 

Theo luật sư Mạnh, cha mẹ và em gái ruột của ông Trung được vào dự khán phiên tòa. Trong quá trình điều tra và trong phiên tòa xét xử, ông Trung “nhất quán bác bỏ quan điểm truy tố cho rằng mình có tội và từ chối khai báo về các hành vi bị cáo buộc”. 

Ông Trung từng bị bắt giữ tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 5/2014 khi tham gia đưa tin về các vụ biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đến tháng 2/2015 bị TAND tỉnh Đồng Nai xử 14 tháng tù giam với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 Bộ luật Hình sự 1999.

Một ngày trước, vào trưa 15/12, sau khoảng 4 giờ xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm lần lượt các mức án 10 năm tù, 5 năm quản chế và 6 năm tù giam, 3 năm quản chế, về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng của VKSND TP Hà Nội rằng “vào các ngày 9, 10, 11 tháng 1/2020, lực lượng quân đội thực hiện xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn và Công an Hà Nội thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Trong thời gian này, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm sử dụng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp các video, đăng tải các bài viết, trạng thái có nội dung xuyên tạc, bịa đặt tình hình đang diễn ra ở Đồng Tâm”…

Người thân của ông Phương và bà Tâm bị cản trở không thể tham dự phiên tòa, chị Nguyễn Thanh Mai, con gái của bà Tâm nói trên Facebook vào chiều 15/12.

Ngày 24/12 tới, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm đối với bà Cấn Thị Thêu và con trai là Trịnh Bá Tư. Hai người này bị tuyên mỗi người 8 năm tù tại bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Hòa Bình tuyên hồi tháng 5/2021, cùng về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Xuân Tường

Xem thêm: