Trưởng ban quản lý chợ Mía (xã Tân My, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) vừa bị bắt sau thời gian dài cầm đầu một nhóm người có tiền án, hung hãn, dùng nhiều thủ đoạn ép các tiểu thương, lái xe phải chi tiền “bảo kê”. 

cam dau nhom con do thu tien bao ke truong bql cho mia bac giang bi bat
Nguyễn Văn Nhận tại cơ quan Công an. (Ảnh: conganbacgiang.gov.vn)

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhận (SN 1980, HKTT tại số 12 đường Đào Sư Tích 1, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang) theo Quyết định truy nã ngày 18/8 về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

6 đàn em của Nhận đã bị bắt giữ trước đó vào ngày 9/8 gồm: Lê Hữu Cường (SN 1982), Đào Tùng Long (SN 2004, cùng trú tại phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Quốc Khánh (SN 1985, trú tại phường Đa Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) – có 1 tiền án về tội “Giết người”, vừa chấp hành xong án phạt tù năm 2021; Trần Quốc Hưng (SN 1983, trú tại phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Đào Văn Tùng (SN 1991, trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), Trịnh Quốc Trung (SN 2000, trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Theo nội dung tố cáo của các tiểu thương cùng điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang, từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Nguyễn Văn Nhận lợi dụng danh nghĩa là Trưởng ban Quản lý Chợ Mía (chợ đầu mối hoa quả tại xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang), cầm đầu các đối tượng có tiền án, côn đồ hung hãn, dùng nhiều thủ đoạn ép các tiểu thương, lái xe phải chi tiền “bảo kê” mới được buôn bán. Các tiểu thương hay lái xe không nghe theo sẽ bị nhóm người này chặn đánh.

Sau khi nhóm đàn em bị bắt vào ngày 9/8, Nhận bỏ trốn. Đến ngày 26/9, Công an tỉnh Bắc Giang xác định được nơi Nhận lẩn trốn và vận động ra đầu thú.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Thạch Lam