200.000 liều vắc-xin Vero Cell do hãng Sinopham (Trung Quốc) được Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vandine bàn giao cho Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) – Bavet (Svay Rieng), ngày 29/10.

campuchia tang vietnam
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (trái) và bà Our Vandin, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Camphuchia trong buổi bàn giao 200.000 liều vắc-xin Sinopharm, ngày 29/10/2021. (Ảnh: moh.gov.vn)

Thông tin Campuchia sẽ tặng Việt Nam vắc-xin để giúp phòng ngừa dịch COVID-19 đã được Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo trước đó, vào ngày 26/10.

Tại buổi lễ bàn giao, ngoài Quốc vụ khanh Bộ y tế Or Vandine còn có tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng Men Vibol và Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP.HCM Sok Dareth. Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng đại diện của Bộ ngoại giao, một số sở, ban, ngành tỉnh Tây Ninh.

Bà Or Vandine bày tỏ sự tin tưởng “quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước Campuchia và Việt Nam sẽ ngày càng được củng cố, thắt chặt, đem lại lợi ích và sự phát triển vì người dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, an ninh và phát triển khu vực và thế giới”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn gửi lời cảm ơn chân thành đối với Campuchia đã dành cho “công tác phòng chống dịch COVID-19 của Nhân dân Việt Nam nói chung và các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia nói riêng”.

Cũng tại buổi lễ bàn giao, bà Or Vandine cho biết Campuchia đã tặng vắc-xin ngừa COVID-19 và thiết bị chống dịch cho các nước Myanmar, Timor-Leste, Lào và Nepal.

Trước đó, ngày 17/7, Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam tặng 50.000 USD đến Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; Hội Chữ thập đỏ Campuchia tặng 100.000 USD đến Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đồng thời, Chính phủ Hoàng gia Campuchia thông báo tặng 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95, 100 máy tạo oxy loại 5 lít và 200.000 USD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh tại TP.HCM.

Về phía Việt Nam, ngày 20/5, Việt Nam tặng lô vật tư, thiết bị y tế cho Campuchia, gồm 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế và 300.000 khẩu trang N95.

Trong hai lần hỗ trợ trước đó, vào tháng 4/2020 và tháng 4/2021, Việt Nam đã tặng Campuchia hệ thống xét nghiệm và sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn và các khoản hỗ trợ tài chính trị giá 500.000 USD.

Campuchia tiêm vắc-xin Sinovac và Sinopharm (Trung Quốc) và vắc-xin AstraZeneca (Anh) cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Riêng trẻ em từ 6-12 tuổi, Bộ Y tế nước này cho tiêm vắc-xin Sinovac, theo Reuters ngày 17/9.

Tại Việt Nam, vắc-xin Sinopharm được Bộ Y tế cấp phép sử dụng trong điều kiện khẩn cấp vào ngày 3/6. Nikkei Asia ngày 19/10 dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay tính đến đầu tháng 10/2021, vắc-xin Sinopharm chiếm 28% tổng số liều vắc-xin được cung cấp cho Việt Nam, tổng cộng 17,7 triệu liều. Vẫn theo bản tin, thị phần của vắc-xin Sinopharm tại Việt Nam đứng thứ 2, sau vắc-xin AstraZeneca (48%), trong khi vắc-xin Pfizer và Moderna (Mỹ) lần lượt có tỷ lệ 11% và 8%.

Minh Phương 

Xem thêm: