Một nguyên cán bộ Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng vừa lĩnh án 3 năm tù về tội Nhận hối lộ trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới vỏ bọc “chuyên gia”.  

can bo lao dong thuong binh xa hoi da nang bi bat
Nguyễn Văn Phong, cán bộ Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng tại thời điểm bị bắt, tháng 12/2021. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Ngày 26/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong đường dây tiếp tay cho nhiều người Hàn Quốc nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép, trong đó có Nguyễn Văn Phong, cán bộ Phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, khoảng 8/2020, thông qua nhóm người Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Lê Xuân Thành (SN 1984, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) biết được một số công dân Hàn Quốc đã nhập cảnh theo diện du lịch và doanh nghiệp sắp hết hạn thị thực nhưng vẫn muốn ở lại Việt Nam lâu dài.

Thành chủ động liên lạc, đặt vấn đề giúp những người này có thị thực theo diện chuyên gia (giấy phép lao động loại LĐ2) để ở lại Việt Nam đến 2 năm, giá là 1.000 USD/người để xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú.

Thành đã sử dụng pháp nhân hai doanh nghiệp do mình đăng ký là Công ty TNHH Phi Anh Pro và Công ty TNHH TM&DV Patour để bảo lãnh cho 22 người Hàn Quốc nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia, hoặc nhà đầu tư trong thời điểm dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) đang lan rộng tại Việt Nam, thu lợi 94 triệu đồng.

Cùng đường dây, để làm hồ sơ xin cấp phép lao động giả mạo, Lê Văn Thoại (SN 1990, trú tại TP.HCM) đã thuê Nguyễn Thành Nam (SN 1985, tài xế của một công ty du lịch tại TP.HCM) làm giả tổng cộng 297 tài liệu (196 giấy chứng nhận chuyên gia, lý lịch tư pháp và 101 giấy khám sức khỏe giả); Nam thu lợi hơn 74 triệu đồng.

Việc xét duyệt hồ sơ tại Phòng Việc làm và An toàn lao động (nay là Phòng Chính sách – Việc làm) thuộc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng do Nguyễn Văn Phong đảm nhận. Sau khi liên tục bị Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng bị trả hồ sơ (vì nhiều lý do như đi kiểm tra thực tế không thấy trụ sở công ty, giải trình không hợp lý…), Thoại ra Đà Nẵng tìm gặp Phong tặng quà, mời ăn uống, chuyển khoản. Tổng cộng Thoại hối lộ cho Phong 7 lần, tổng số tiền 79 triệu đồng. Năm 2021, Phong không làm xét duyệt hồ sơ xin cấp giấy phép lao động nữa nên Thoại ngừng chuyển tiền…

HĐXX xác định, trong vụ án này, bị cáo Lê Văn Thoại đã tổ chức cho 127 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi trên 398 triệu đồng, bị tuyên 7 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 1 năm tù tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Thoại phải chấp hành mức án 10 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Xuân Thành tổ chức cho 22 người nhập cảnh trái phép, thu lợi 94 triệu đồng; nhận án 8 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan, (SN 1988, trú quận Ngũ Hành Sơn), nhân viên tư vấn dịch vụ tại Công ty Visa 24H, tổ chức cho 20 người nhập cảnh trái phép, thu lợi 46 triệu đồng; nhận án 6 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Bị cáo Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 1987, quê Bình Thuận, tạm trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng, giám đốc 3 DN “ma”) tổ chức cho 4 người nhập cảnh trái phép, thu lợi trên 18 triệu đồng; nhận án 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Bị cáo Nguyễn Văn Phong (SN 1987, trú quận Sơn Trà), cựu cán bộ Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng nhận án 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1985, trú TP.HCM, tài xế) nhận án 2 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Nguyễn Quân