Theo công an huyện Mường Lát, ông Lò Văn Lặng tham ô hơn 100 triệu đồng tiền hỗ trợ người nghèo.

xa muong ly muong lat thanh hoa 1
Xã Mường Lý là xã nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: truyenhinhthanhhoa.vn)

Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lò Văn Lặng (SN 1985), là cán bộ chính sách xã Mường Lý.

Ông Lặng bị bắt để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khi thực hiện việc hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho người nghèo ở xã Mường Lý, ông Lặng đã tham ô hơn 100 triệu đồng.

Ủy ban Kiểm tra huyện Mường Lát đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lặng.

Xã Mường Lý là xã nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 70%. Xã có diện tích 8.730 ha, diện tích đất nông nghiệp 3.200 ha, chủ yếu là đất nương, rẫy.

Xã có dân số 4.781 người, trong đó dân tộc Mông chiếm 60%, còn lại là dân tộc Thái, dân tộc Mường và một số ít dân tộc Kinh.

Minh Long