Dừng xe giữa đường để nghe điện thoại, một người đàn ông ở Cần Thơ bị nhóm cướp gồm 8 thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi rút mã tấu đe dọa, cướp xe máy.

can tho thieu nien 15 tuoi cam dau nhom cuop dung ma tau cuop xe may
Tám thanh thiếu niên trong nhóm cướp có hung khí bị tạm giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP. Cần Thơ)

Ngày 9/12, Công an huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) cho hay Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng PC02 – Công an TP vừa bắt giữ một nhóm cướp còn trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Theo thông tin ban đầu, lúc 3h15 ngày 7/12, tại đoạn Ấp Thới Thuận B, huyện Thới Lai, ông Nguyễn Văn Miền (SN 1956, trú xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) dừng xe để nghe điện thoại thì bị 8 người ép sát, rút mã tấu khống chế, cướp xe máy hiệu Honda Vision, BKS 65H1-254.30.

Khoảng 22h40 ngày 8/12, phát hiện các nghi phạm trong nhóm cướp đang tụ tập tại một quán cà phê trên đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, lực lượng chức năng phong tỏa, ập vào bắt giữ.

8 nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Dương Huỳnh Nhựt (SN 2007, quê Sóc Trăng, tạm trú phường An Thới), được xác định là nghi phạm cầm đầu gây ra vụ cướp, Bùi Hiếu Nhân (SN 2005, Hậu Giang), Lê Nhựt Anh (SN 2007), Nguyễn Minh Tuấn (SN 2009), Trần Vinh Khang (SN 2008), Bùi Nhân Nghĩa (SN 2004), Lê Huỳnh Thảo Nhiên (SN 2004), Trương Công Tần (SN 2006) cùng trú tại TP. Cần Thơ.

Trong đó, Dương Huỳnh Nhựt được xác định cầm đầu nhóm cướp. Nhóm này tuổi còn trẻ nhưng manh động, không nghề nghiệp.

Ngoài tang vật gồm xe máy hiệu Honda Vision BKS 65H1-254.30 của ông Miền bị cướp, lực lượng chức năng thu giữ thêm một xe Yamaha Sirius BKS 67D1-016.32 và một xe máy khác mà nhóm này dùng làm phương tiện đi cướp.

Cơ quan công an đã tạm giữ các nghi phạm, lấy lời khai và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Thạch Lam