Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500 m nên khu vực Bắc Bộ đã có mưa, riêng phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

canh bao lu quet
(Ảnh minh họa: qua vast.ac.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tính đến 13h ngày 3/7, tổng lượng mưa tại nhiều địa phương phổ biến từ 30-60 mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Than Uyên (Lai Châu) 102 mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 78 mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 101 mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 3 đến ngày 6/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng; riêng từ đêm nay đến hết đêm mai (4/7) ở Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, vùng núi Việt Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ có nơi trên 150 mm.

Khu vực Hà Nội từ ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 3 đến ngày 5/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Hồng – Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2-4 m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Đà và sông Gâm sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 2.000 – 3.000 m3/s tại hồ Sơn La và 800 – 1.000 m3/s tại hồ Tuyên Quang. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng ở mức báo động 1.

Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng nước đến hồ Sơn La sẽ giảm và ở mức 4.000 m3/s, đến hồ Bản Chát là 900 m3/s. Lưu lượng đến hồ Tuyên Quang sẽ tăng lên mức 2.000 m3/s. Mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên mức 20,0 m (dưới báo động 1: 2,0 m).

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thủy Minh

Xem thêm: