Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam, đêm nay (27/6) và sáng sớm mai (28/6) ở Bắc Bộ có mưa, riêng khu Đông Bắc và vùng Đồng Bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

lu quet lai chau
Mưa lũ đã làm trang trại nuôi cá quy mô 20 ao nuôi tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu tan hoang. (Ảnh: congan.laichau.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua (26/6) và ngày hôm nay (27/6) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to như tại: Phú Hộ (Phú Thọ) 126mm, Thái Nguyên 72mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 98mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 186mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 115mm, Sơn Động (Bắc Giang) 114mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) 86mm…

Hiện nay (27/6), rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đang hoạt động yếu dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với rìa tây áp cao cận nhiệt đới ổn định sau suy yếu nên trong đêm nay (27/6) và sáng sớm mai (28/6) ở Bắc Bộ có mưa, riêng khu Đông Bắc và vùng Đồng Bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết khu vực Hà Nội, đêm nay và sáng sớm mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Trước đó, tính đến ngày 26/6, mưa lũ tại vùng núi phía Bắc làm 15 người chết (Hà Giang: 3 người, Lai Châu: 12 người); 11 người mất tích và 7 người bị thương tại Lai Châu. Thiệt hại ước tính 141 tỷ đồng. Trong đó: Hà Giang: 25 tỷ, Lai Châu: 95 tỷ, Thái Nguyên: 0,32 tỷ, Lào Cai: 6,3 tỷ, Cao Bằng: 0,16 tỷ, Điện Biên: 2 tỷ, Tuyên Quang: 10 tỷ.

Hoàng Minh

Xem thêm: