Một bờ kè bị sạt lở xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 30/4 khiến 3 mẹ con tử vong được xác định là xây sai thiết kế.

sat lo bo ke cao bng
Hiện trường vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Báo VietNamNet ngày 3/5 dẫn lời một lãnh đạo công an tỉnh Cao Bằng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ sạt lở bờ kè tại phường Duyệt Trung vào rạng sáng ngày 30/4, khiến 3 người tử vong.

“Bờ kè xây sai thiết kế, không đúng quy định chiều cao và có dấu hiệu bất thường”, phía công an cho hay.

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 30/4, một bờ kè bất ngờ đổ ập xuống khiến cho hàng chục m3 đất đá trên kè đổ vào nhà của bà Trương Thị Hoa (SN 1958, chủ hộ, ở tổ 4, phường Duyệt Trung, TP. Cao Bằng).

Lúc này, bà Hoa cùng con trai, con dâu và 2 cháu nhỏ đang ngủ trong nhà.

Vụ việc quá bất ngờ khiến cho chị Trương Thị Nga (SN 1994) cùng 2 con Dương Yên Nhi (SN 2018), Dương Anh Đức (SN 2019) bị đất đá đè trúng, tử vong.

Con trai bà Hoa là anh Dương Trung Hiếu (SN 1992) ngủ giường phía ngoài nên bị đất đẩy ra phía ngoài, không bị thương. Bà Hoa bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo báo cáo của nhanh UBND tỉnh Cao Bằng, bờ kè đá sạt lở tại tổ 4 được thi công theo 3 giấy phép xây dựng số 217, 218 và 219 cấp ngày 1/6/2021.

Chiều dài tuyến kè hơn 27m, độ cao tuyến kè khoảng 4,5m so với cốt nền đất tự nhiên.

Chủ đầu tư tuyến kè là ông Lê Đức Thuần (tên gọi khác Lê Đức Tân), trú tổ 15, phường Tân Giang, TP. Cao Bằng.

Được biết, khu đất xảy ra vụ sạt lở kể trên là vườn của nhà nạn nhân. Bờ kè bị sập được xây dựng gần suối, 3 mẹ con vừa dọn vào ở được một thời gian ngắn thì xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Người thân và hàng xóm của bà Hoa cho hay trước đó, gia đình đã 2 lần gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Duyệt Trung về nội dung chủ đầu tư đã xây dựng bờ kè tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhưng chưa được giải quyết.

Minh Long