3 người tử vong trong khi đang phá đá tại km 18+800 – km 20 thuộc tỉnh lộ 216. Tất cả đều trú tại huyện Thông Nông, Cao Bằng.

tai nan mo da cao bang
Anh Lý Văn Khe đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: baocaobang.vn)

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc 16h30 ngày 22/8 tại xóm Nà Chia (xã Lương Can, huyện Thông Nông).

Vào thời điểm trên, 7 công nhân thuộc doanh nghiệp Bình Phương đang tra thuốc nổ và lắp kíp để phá đá mái ta luy đường tại km 18+800 – km 20 thuộc tỉnh lộ 216, bất ngờ có nổ lớn xảy ra, đá lở vùi lấp nhiều người.

Vụ tại nạn khiến 3 công nhân Lý Dào Thin (35 tuổi), Triệu Tà Hin (28 tuổi), Triệu Văn Pham (21 tuổi, cùng trú huyện Thông Nông) tử vong tại chỗ. Riêng anh Lý Văn Khe (24 tuổi) bị gãy chân phải.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, huyện Thông Nông đã gửi công văn đề nghị lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ kiểm tra, rà soát thuốc nổ, kíp nổ chưa nổ tại hiện trường để tiến hành rà phá, đảm bảo an toàn.

Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Văn Thắng – chủ tịch huyện Thông Nông cho hay theo điều tra ban đầu, nguyên nhân có thể do sét đánh, tác động gây nổ mìn.

Huyện Thông Nông đã hỗ trợ 8,4 triệu đồng/người chết, 3,2 triệu đồng/người bị thương.

Minh Long

Xem thêm: