Triển khai hơn 1 năm mới đưa vào sử dụng 40 phòng (đạt 10 %), đề án xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên ở Quảng Trị bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Nguyên nhân dược lý giải là do “tỉnh vẫn chưa bố trí được kinh ph픓chủ yếu vẫn đang kêu gọi nguồn xã hội hóa”.

cham xay dung nha o cong vu giao vien o quang tri tinh chua bo tri duoc kinh phi
Một dãy phòng ở công vụ giáo viên miền múi ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xuống cấp. (Ảnh: vov.vn)

Theo thông tin trên báo Điện tử VOV, tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 3.000 cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đang công tác tại các vùng miền núi khó khăn, trong đó gần một nửa có nhu cầu về phòng ở công vụ.

Vào dịp đầu năm học, các địa phương miền núi ở Quảng Trị lại phải đối diện với thực trạng thiếu giáo viên. Do lương thấp, điều kiện ăn, ở và dạy học của thầy cô giáo cắm bản thiếu thốn, khó khăn, nhiều người không thể trụ được với nghề nên xin nghỉ việc.

Một trong những khó khăn của các giáo viên miền núi ở Quảng Trị chính là việc thiếu nhà, phòng ở công vụ.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 thông qua “Đề án đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025”.

Theo đề án này, đến năm 2025, tỉnh Quảng Trị sẽ đạt mục tiêu 100% các trường mầm non, phổ thông công lập ở các vùng khó khăn có đủ phòng ở công vụ cho giáo viên.

399 phòng dự kiến được xây dựng, mỗi phòng bao gồm: phòng ngủ, vệ sinh tự hoại và phòng tắm, bếp, 2 giường, 1 bàn, 2 ghế.

Tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng đề án ước tính gần 60 tỷ đồng, từ nguồn vốn “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025”, ngân sách và huy động từ nguồn xã hội hóa.

Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai đề án, tỉnh này mới triển khai xây mới, đưa vào sử dụng 40 phòng (đạt 10%), chậm tiến độ so với kế hoạch.

cham xay dung nha o cong vu giao vien o quang tri tinh chua bo tri duoc kinh phi.
Dãy phòng ở công vụ cho giáo viên ở xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) vừa đưa vào sử dụng năm 2021. (Ảnh: vov.vn)

Nói về việc thiếu phòng ở công vụ cho giáo viên tại trường mình, thầy Hoàng Linh – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pa Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày 27/2 : “Nhu cầu của các giáo viên nhà trường đang cần khoảng từ 7 – 10 phòng ở công vụ.

Trước đây, cũng có đoàn về trường để khảo sát xây phòng ở công vụ cho giáo viên. Tuy nhiên, từ đó đến nay không thấy đoàn quay trở lại”.

Nói về hoàn cảnh của các thầy cô giáo khi thiếu phòng ở công vụ thầy Linh cho biết thêm: “Tại điểm trường trung tâm, hiện các thầy cô giáo vẫn tận dụng các phòng học tạm thời chưa sử dụng làm nơi sinh hoạt, chỗ nghỉ. Trường cũng dựng tạm một khu bếp để giáo viên dùng chung. Do xung quanh trường, các nhà dân không có chỗ ở trọ nên các thầy cô vẫn duy trì chỗ sinh hoạt trong trường như vậy.

Tại cụm điểm trường ở các thôn Trầm, Cóc, trường có 5 phòng công vụ cho 10 thầy cô giáo sử dụng. Tuy nhiên, do thời gian lâu, nên các phòng này cũng đã xuống cấp, vào mùa hè thì nóng, mùa đông thì gió rét. Thầy cô cũng tự sửa chữa, khắc phục những chỗ xuống cấp để tạm sử dụng”.

Lý giải về việc đề án chậm tiến độ, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: “Thực tế hiện nay, ngân sách địa phương đang ưu tiên bố trí để xóa phòng học tạm, xây dựng phòng học, phòng bộ môn còn thiếu để đáp ứng đủ điều kiện dạy học.

Về xây dựng phòng công vụ cho giáo viên, chủ yếu vẫn đang kêu gọi nguồn xã hội hóa và lồng ghép chương trình mục tiêu, kinh phí đầu tư của tỉnh vẫn chưa bố trí được để xây dựng phòng công vụ cho giáo viên”.

Khánh Vy