Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh liên quan đến việc chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong giao đất, giao rừng tại một dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).

nguyen ngoc anh
Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nói tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2021, ngày 18/1/2022. (Ảnh: baolamdong.vn)

Truyền thông Nhà nước đưa tin việc kỷ luật cán bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định tại cuộc họp ngày 8/5, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Bí thư xác định ông Nguyễn Ngọc Ánh – Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Cán bộ này đã có hành vi tiêu cực, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ban Bí thư cho rằng những vi phạm này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội. Vì vậy, Ban này quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Sai phạm của ông Nguyễn Ngọc Ánh trước đó được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận tại kỳ họp thứ 28. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi đó đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Hồi giữa tháng 3/2023, ông Nguyễn Ngọc Ánh khi còn đương chức đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Ánh có liên quan đến việc chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng tại một dự án thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng sau đó đã tổ chức cuộc họp để xem xét thi hành kỷ luật đảng viên, thống nhất đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh – Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi ông Ánh bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tạm thời phân công ông Nguyễn Văn Dậu – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành cơ quan Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Khánh Vy