Sau khi sự việc bị phát giác qua clip đăng trên mạng xã hội, người đàn ông đi ngược chiều, tự xưng “Chánh thanh tra” bị phạt hành chính 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

chanh thanh tra tu xung di nguoc chieu bi tuoc bang lai 2 thang
Cảnh ông T. hăm dọa, nhổ nước bọt vào người cự nự việc ông này đi ngược chiều. (Ảnh chụp màn hình clip/Huynh Phạm/Facebook)

Ngày 15/9, Công an quận 7 (TP.HCM) công bố đã xử phạt ông N.V.T (SN 1975, ngụ Hà Nội) – người tự xưng là “chánh thanh tra” lái ô tô đi ngược chiều trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng về hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Mức phạt là 5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 trong thời gian 2 tháng.

Vào sáng ngày 14/9, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cự cãi giữa hai tài xế trên đường Cao Triều Phát (khu đô thị Phú Mỹ Hưng), phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM.

Theo nội dung clip, nam tài xế (chạy đúng làn đường) đồng thời là người cầm điện thoại quay clip, liên tục gặng hỏi: “Là chánh thanh tra ở đâu? Chánh thanh tra mà chạy ngược chiều?”.

Clip vụ việc “tự xưng Chánh thanh tra” tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, sáng 14/9. (Nguồn: Người dân ghi lại/Huynh Phạm/Facebook)

Đáp lại, người đàn ông bị ghi hình tức giận, văng tục: “Mày có thích chụp ảnh không?”. Sau khi hăm dọa, người này quay trở lại ôtô của mình, lái xe từ làn ngược chiều sang đúng chiều đi. Tuy nhiên, khi đi ngang qua chiếc xe có tài xế đang quay clip, người đàn ông bất ngờ hạ kính xe, chồm ra khỏi ôtô, nhổ nước bọt về phía người tài xế.

Chiếc xe ôtô do người đàn ông tự xưng “Chánh thanh tra” mang biển số 30G-774.27, được xác định của một người phụ nữ ở Hà Nội.

Ngoài xử phạt về hành vi điều khiển xe không đúng làn đường, thông tin tự xưng là “Chánh thanh tra” của ông T. không được đề cập trong nội dung Công an quận 7 xử phạt.

Nguyễn Sơn