Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Tiền Giang bị công an bắt khẩn cấp vì có hành vi nhận hối lộ.

nguyen van nguyen
Ông Nguyễn Văn Nguyện (thứ 2 từ phải qua). (Ảnh: soytetiengiang.gov.vn)

Báo chí nhà nước vừa loan tin ông Nguyễn Văn Nguyện (SN 1964, quê xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tiền Giang bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Nguyện bị bắt để điều tra về hành vi tội “nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo thông tin ban đầu, tháng 2/2020, ông Nguyện giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Tiền Giang. Thời điểm này, có nhiều bác sĩ được đề án đào tạo bác sĩ theo địa chỉ do UBND tỉnh cấp kinh phí. Người tham gia đề án phải về tỉnh Tiền Giang làm việc khi hoàn thành khóa học.

Trong số này có những bác sĩ sau khi ra trường vì điều kiện không thể công tác nên đã làm đơn xin bồi thường kinh phí đào tạo. Lợi dụng cơ hội này, ông Nguyện đã tiếp nhận đơn và gọi điện thoại cho người làm đơn vòi tiền.

Thậm chí, có trường hợp đã được tỉnh đồng ý nhưng đến tháng 10/2020 khi có quyết định của tỉnh, ông Nguyện vẫn vòi tiền.

Sau đó, ông Nguyên bị tố cáo vì hành vi nhận hối lộ.

Hiện phía giới chức Tiền Giang chưa cung cấp thông tin về số tiền mà ông Nguyên nhận hối lộ.

Phạm Toàn