Theo đại diện Ban Quản lý chợ Tam Bạc, ước tính sơ bộ, vụ cháy tại chợ Tam Bạc có thể gây thiệt hại tới gần 100 tỷ đồng.

cho tam bac 1
Theo đại diện Ban Quản lý chợ Tam Bạc, ước tính sơ bộ, vụ cháy tại chợ Tam Bạc có thể gây thiệt hại tới gần 100 tỷ đồng. (Ảnh: Mai Linh/Facebook)

Khoảng hơn 6h ngày 12/2, tại khu vực chợ Tam Bạc (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) xảy ra vụ cháy ở quầy hàng trong chợ, sau đó lan ra các quầy hàng khác.

Do các mặt hàng trong chợ chủ yếu là vải vóc, quần áo, giày dép, vàng mã dễ cháy, nên ngọn lửa ngày càng lớn.

Nhiều tiểu thương khóc nghẹn vì khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng của mình mắc kẹt trong đám cháy và gần như không còn cơ hội lấy lại.

Bà Lê Hồng Điệp, bán hàng ngay cổng chợ Tam Bạc, nói hơn 30 năm bán hàng, chợ thi thoảng có đám cháy nhỏ nhưng dập được ngay. Lần cháy này là to nhất và gây thiệt hại lớn nhất, theo báo Vnexpress.

Chợ nhiều lần bị chập điện, tiểu thương đã đề nghị sửa nhưng chưa thấy Ban quản lý thực hiện, một tiểu thương khác cho hay.

Theo đại diện Ban Quản lý chợ Tam Bạc, chợ Tam Bạc có diện tích 4.618m2, kết cấu nhà khung thép 2 tầng. Chợ có 775 điểm kinh doanh chủ yếu là các ngành hàng vải, quần áo, giày dép, vàng mã. Trong số này có 159 quầy có diện tích trên 3m2, 106 quầy được sử dụng làm kho.

Tại thời điểm xảy ra cháy, chợ đang có 428 hộ đăng ký kinh doanh thường xuyên và 187 hộ kinh doanh không thường xuyên. Ước tính sơ bộ, vụ cháy tại chợ Tam Bạc có thể gây thiệt hại tới gần 100 tỷ đồng.

UBND TP. Hải Phòng cho hay vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Hiện giới hữu trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chợ Tam Bạc là chợ lâu đời nhất ở Hải Phòng, có quy mô lớn, chính thức hoạt động vào ngày 8/5/1985. Nơi đây có hàng trăm hộ kinh doanh, chủ yếu là bán buôn vải vóc, lương thực, thực phẩm, hoa quả. Người dân Hải Phòng còn gọi chợ Tam Bạc với cái tên chợ Đổ.

Minh Long