Một căn hộ tại chung cư HH3C Linh Đàm (40 tầng) bị cháy, khiến thang máy của chung cư bị hỏng. Người dân phải leo bộ 39 tầng để đi làm và về nhà.

chay chung cu linh dam
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: vov.vn)

Vụ cháy tại căn hộ số 14, tầng 24 tòa HH3C, khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vào khoảng 23h ngày 2/2.

Căn hộ xảy ra cháy có diện tích khoảng 63 m2, ngọn lửa xuất phát từ phòng ngủ rộng khoảng 8 m2. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bùng lên lớn từ khu vực này.

Công an quận Hoàng Mai cho biết đã xuất 5 xe chuyên dụng gồm xe thang, xe chữa cháy và xe cứu nạn cứu hộ tới hiện trường. Cảnh sát sau đó tập trung hút khói khỏi tòa nhà, không để đám cháy bùng phát trở lại. Đồng thời, khoảng 120 người tại tầng 23, 24 và 25 được lực lượng tại chỗ và Công an phường Hoàng Liệt hướng dẫn thoát nạn, không có thương vong trong sự cố này.

Gần nửa ngày sau vụ cháy, toàn bộ thang máy dành cho cư dân của tòa nhà 40 tầng vẫn trong trạng thái sửa chữa. Lúc này, chỉ còn một thang máy chở hàng được mở để phục vụ nhu cầu đặc biệt thiết yếu dưới sự hỗ trợ của nhân viên bảo vệ.

Theo Zing News, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết các thang máy đang tiếp tục được sửa chữa, người dân chưa thể đi lại; hiện chưa thể khẳng định thời gian hoàn thành khắc phục sự cố.

Hàng chục gia đình ở các tầng cao đã phải sang nhà người quen hoặc ra nhà nghỉ để ngủ vì thang máy chưa đi lại được. Một số gia đình cố gắng đi bộ hàng chục tầng lên nhà và đi xuống để đi làm và đưa trẻ em đi học. Một số gia đình đưa con nhỏ đi học, sau khi đi được nửa đường đã phải quay về vì trẻ em quá mệt, không thể đi tiếp.

“Đêm qua, gia đình tôi đi bộ xuống dưới theo sự hướng dẫn thoát nạn, nửa đêm chúng tôi lại đi bộ từ tầng 1 lên đến tầng 39. Sáng nay tôi phải tiếp tục đi bộ xuống dưới đi làm. Vụ cháy xảy ra ở tầng 24 nhưng những tầng trên đều bị ảnh hưởng bởi khói bốc lên. Cả tòa nhà HH3C có 40 tầng, do vậy việc tiếp tục đi lại bằng thang bộ ở những tầng cao rất khó khăn.”, một cư dân tên D. sống tại tầng 39 nói.

Minh Long