Theo kết luận của cơ quan công an TP. Cần Thơ sau 2 tháng điều tra, nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại Công ty may Kwong Lung–Meko (TP. Cần Thơ) vào tháng 3/2017 là do chập điện.

chay lon tai tra noc can tho
Khói đen bốc cao hàng trăm mét trong vụ cháy tại Công ty may Kwong Lung–Meko. (Ảnh: FB/Tú Hà)

Chiều ngày 16/5, ông Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết theo kết quả khám nghiệm của Viện khoa học hình sự, nguyên nhân vụ cháy tại Công ty Kwong Lung–Meko tại Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) là do chập điện.

Ông Hạnh cũng cho hay kết quả này trùng khớp với kết quả điều tra của công an TP. Cần Thơ trước đó. Theo đó, cơ quan công an không khởi tố vụ án do vụ cháy xảy ra là do sự cố chập điện.

Sau vụ cháy, phía công ty Kwong Lung–Meko có nguyện vọng xin phá dỡ toàn bộ khu vực đã cháy để đầu tư xây dựng lại nhà xưởng tại vị trí cũ.

Về vấn đề bồi thường, công ty bảo hiểm đã thuê một đơn vị độc lập giám định thiệt hại của công ty Kwong Lung–Meko. Kết quả, công ty bị thiệt hại khoảng 368 tỷ đồng (tương đương khoảng 18 triệu USD). Hiện phía bảo hiểm đang thực hiện các bước tiếp theo để bồi thường cho công ty này.

Trước đó, khoảng 9h ngày 23/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH Kwong Lung-Meko có địa chỉ tại lô 28, khu công nghiệp Trà Nóc 1 (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ).

chay lon tai tra noc can tho 7, Cháy công ty may ở Cần Thơ
Khói đen từ đám cháy bao trùm cả khu vực xung quanh. (Ảnh: FB Thái Tuấn)

Đây là vụ cháy lớn nhất từ trước tới nay tại TP. Cần Thơ, được UBND TP. Cần Thơ nhận định là phức tạp và nghiêm trọng.

  • Vụ cháy bùng phát nhiều lần từ ngày 23/3 đến 26/3 và cháy tiếp vào ngày 16/4 mới được dập tắt;
  • Thiệt hại 100% tài sản, cháy toàn bộ hai dãy nhà 5 tầng (mỗi tầng rộng 1.500 m2);
  • Lực lượng PCCC của 8 tỉnh phối hợp cùng tham gia chữa cháy gồm: Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, TP.HCM; cùng với Quân khu 9, Công ty Cấp thoát nước và Công ty Công trình Đô thị Cần Thơ; tổng số 56 phương tiện chữa cháy và trên 370 lượt cảnh sát tham gia chữa cháy;
  • Nhiều nhân viên chữa cháy bị ngạt khí độc, bỏng, đuối sức;
  • Hơn 500 nhân khẩu sống xung quanh khu vực cháy phải sơ tán, trong đó có nhiều trẻ nhỏ;
  • Học sinh trường Tiểu học Trà Nóc 4 nghỉ học hai ngày 23-24/3 để tránh nguy hiểm, hít phải khói độc;
  • 1.200 công nhân tạm mất việc,…

Được biết, Công ty Kwong Lung-Meko (100% vốn Đài Loan) chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến lông vũ (gối, mềm) kết hợp với may mặc. Công ty có nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m2, đặt tại Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy), cách trung tâm TP. Cần Thơ khoảng 15 km.

Minh Long

Xem thêm: