Sau tiếng nổ lớn ở tầng 2 và 3 vào tối 6/9, lửa khói bốc ngùn ngụt trong quán karaoke cao 4 tầng ở TP Thuận An, Bình Dương. Lực lượng công an đã phát hiện ít nhất 12 thi thể bên trong quán karaoke, danh tính chưa được xác định. 

chay quan karaoke tai binh duong 12 nguoi chet 0
Khói đen thoát ngùn ngụt khỏi quán karaoke An Phú. Đám cháy bốc dữ dội phía trong tầng 2, 3, nhiều người không kịp thoát thân. (Ảnh: Bình Dương 24H/Facebook)

Cập nhật vào lúc 8h sáng ngày 7/9, các thi thể đã lần lượt được lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy bên trong đám cháy tại quán karaoke An Phú, nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định, được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi, trong đó có cả nam và nữ.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận 12 người chết, 2 người bị thương nặng, báo Tuổi Trẻ cho hay.

Hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các thi thể bên trong đám cháy. Báo Bình Dương cho hay đám cháy được dập tắt lúc 3h sáng, song theo ảnh do người dân ghi lại, đến khoảng 9-10h sáng 7/9, đám cháy vẫn âm ỉ, khói đen vẫn thoát ngùn ngụt khỏi các lỗ cửa, chuồng cọp của tòa nhà.

Vụ cháy được xác định bùng phát vào khoảng 21h ngày 6/9, ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3, khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke.

Nhân viên quán tên Dương Bá Khương (SN 1995) cho hay khi đang ở quầy lễ tân ở tầng trệt thì nghe tiếng nổ ở tầng 2 và 3. Một số người chạy lên kiểm tra thấy khói mù mịt ở cầu thang và cảm giác “nóng hầm hập” nên chạy xuống tầng trệt kêu hỗ trợ, theo Vnexpress.

chay quan karaoke tai binh duong 12 nguoi chet 1
Nhiều người được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn do bị gãy xương khi nhảy xuống từ tầng 2 và 3, bị ngạt khí. (Ảnh: Bình Dương 24H/Facebook)

Được đưa vào viện trong tình trạng ngạt khí, khi hồi phục được một phần, nhân viên Đỗ Thanh Tú nói phát hiện ra có cháy khi đang ở lầu 2, anh chạy đi gõ cửa các phòng báo có cháy, rồi lên lầu 3 kêu nhân viên tháo chạy khỏi quán. Sau đó, anh chạy lên sân thượng tính nhảy xuống nhưng quá cao nên nán lại, may được lính cứu hỏa tới cứu đưa xuống. Anh Tú cho biết thời điểm cháy có khoảng 5 phòng đang hát karaoke ở tầng 2.

Các nhân chứng khác cho hay khi ngọn lửa bùng lên trong quán, một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập nhưng bất thành. Các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín. Nhiều nhân viên và khách không kịp thoát ra ngoài, kêu cứu. Một số người nhảy xuống từ lầu 2, 3, bị gãy chân tay.

Sáng 7/9, phía Bệnh viện đa khoa An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho hay đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị thương cố thoát khỏi đám cháy. Các bệnh nhân chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương, tâm lý hoảng loạn. Có 1 ca chấn thương sọ não được chuyển viện, 3 ca chấn thương nặng và 7 ca ngạt khí, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định.

chay quan karaoke tai binh duong 12 nguoi chet 2
Cột khói đen tiếp tục bốc lên ngùn ngụt vào sáng 7/9, dù ngọn lửa đã được khống chế. Ít nhất 12 thi thể đã được tìm thấy. (Ảnh: Bình Dương 24H/Facebook)

Quán karaoke An Phú cao 4 tầng lầu, có 29 phòng, diện tích sàn xây dựng hơn 1.500 m2, khu vực cháy khoảng 400 m2 (khu vực tầng 2 và 3). Quán nằm trong khu dân cư đông đúc, cách vòng xoay An Phú khoảng 20m. Mặt ngoài quán gắn bảng hiệu lớn phía trước khiến việc chữa cháy và cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ cháy, cho hay sẽ cập nhật thông tin chi tiết sớm nhất. Vnexpress cho hay theo báo cáo bước đầu của lãnh đạo Công an tỉnh lên UBND Bình Dương, cơ sở karaoke An Phú được cấp phép và thẩm định phòng cháy chữa cháy.

Minh Sơn