Số người chết và mất tích gần bằng tổng hai năm 2014, 2015 cộng lại. Còn thiệt hại về vật chất bằng một nửa tổng số thiệt hại trong 5 năm từ 2011 tới 2015. 

người chết và mất tích do thiên tai
Bình Định có số người tử vong, mất tích do mưa lũ lớn nhất, 31 người kể từ đầu tháng 11/2016 đến nay. (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Vừa chịu ảnh hưởng của đợt hạn hán khốc liệt kéo dài nhiều tháng vào đầu năm, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận (các tỉnh ven biển Quảng Nam, Quảng Ngãi còn bị nạn xâm mặn) chịu tiếp 5 đợt mưa lũ lớn liên tiếp trên diện rộng với cường độ cực đoạn, bất thường và kéo dài từ giữa tháng 10/2016 đến nay.

Trong khoảng 2 tháng qua, tại nhiều nơi, tổng lượng mưa tập trung lớn hơn lượng mưa trung bình cả năm, đặc biệt một số khu vực mưa trên 2.500mm như Trà My (Quảng Nam) 2.611mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 2.729mm. Mưa lớn làm lũ trên các sông lên cao ở mức báo động 3 (mức báo động cao nhất), có nơi trên báo động 3, nhiều khu vực xấp xỉ mức lũ lịch sử.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đầy nước phải xả lũ. Thời điểm cao nhất, 49 hồ chứa tại miền Trung đồng loạt xả lũ. Đối với các hồ chứa thủy điện, vào thời điểm cao nhất, có 29 hồ đồng loạt xả lũ, một số hồ xả lũ với lưu lượng lớn nhất – như thủy điện sông Ba Hạ (Phú Yên) xả trên 11.000 m3/s. Ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở tất cả các tỉnh.

Chỉ trong vòng 2 tháng, mưa lũ đã làm 111 người chết và mất tích, 121 người bị thương; 316.719 nhà bị ngập, hư hại; 42.804 ha lúa, 4.703 ha mạ và 39.261 ha hoa màu bị ngập hư hại,… Đa phần các hộ dân trong vùng mưa lũ đã mất hoàn toàn cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Tổng thiệt hại ước tính trên 8.573 tỷ đồng.

Tính trong cả năm, 235 người chết và mất tích do thiên tai, gần bằng tổng hai năm 2014, 2015 cộng lại (lần lượt thiệt hại về nhân mạng trong 2 năm trên là 133 người và 154 người).

Tổng thiệt hại vật chất ước khoảng 37.650 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD), bằng một nửa tổng thiệt hại trong 5 năm trước (3,3 tỷ USD).

Lê Trai

Xem thêm: