Ông Hà Thắm Cảnh đã có hành vi Tham ô tài sản ủng hộ lũ lụt và Chiếm đoạt tiền các khoản thu trái phép từ học sinh năm học 2021-2022.

ha tham canh hieu truong tham o tien ho tro lu lut
Bị can Hà Thắm Cảnh. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hà Thắm Cảnh (SN 1971), nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn).

Ông Cảnh bị điều tra về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, trận lũ quét kinh hoàng tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) đã gây thiệt hại lớn nên nhiều tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ, trao quà cho thầy, cô, học sinh của trường Tà Cạ. Thời điểm này, ông Cảnh đã có hành vi chiếm đoạt quà tài trợ, ủng hộ bão lụt…

Bước đầu, công an xác định ông Cảnh có hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt số tiền hơn 147,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông Cảnh còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thực hiện các khoản thu trái phép từ học sinh năm học 2021 – 2022 hơn 76,6 triệu đồng, trong đó chiếm đoạt trái phép số tiền hơn 50,6 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Theo báo cáo huyện Kỳ Sơn, trận lũ quét, sạt lở đất hồi năm 2022 đã khiến một em bé 4 tháng tuổi tại bản Sơn Hà (xã Tà Cạ) thiệt mạng; 233 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 56 nhà bị trôi, sập hoàn toàn, 141 nhà hư hỏng nặng, 36 nhà phải di dời khẩn cấp. Lũ đã cuốn trôi 2 ô tô, 118 chiếc xe bị vùi lấp, trôi 72 xe máy cùng nhiều tài sản giá trị khác…

Các tuyến đường giao thông bị sạt lở nặng, đặc biệt là tuyến quốc lộ 7A tại xã Tà Cạ, Mường Xén đi Cửa Khẩu Nậm Cắn không thể lưu thông. Bước đầu thống kê tổng thiệt hại khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Minh Long