Khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh miền Bắc.

khong khi lanh
(Ảnh minh họa: qua hanoiweather.info)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (7/12), bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.  

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Từ ngày mai (8/12), khu vực vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ ngày mai, các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo triều cường trên các sông ở Nam Bộ. Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục dao động ở mức cao. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP.HCM, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Diệp Thu

Xem thêm: