Người lao động sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 14/2/2018 (thứ 4) đến hết ngày 20/2/2018 Dương lịch (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng Âm lịch).

lich nghi tet nguyen dan 2018 12 2
Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2018.

Ngày 15/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, Tết Nguyên đán năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức.

Trước đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về hai phương án nghỉ Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về phương án thứ nhất. Cụ thể:

Người lao động nghỉ Tết Nguyên đán 2018 bắt đầu từ ngày 14/2/2018 (thứ 4) đến hết ngày 20/2/2018 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng Âm lịch). Với phương án này, người lao động có 7 ngày nghỉ tết. Trong đó, 2 ngày nghỉ trước tết và 5 ngày nghỉ sau tết.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thực hiện lịch nghỉ Tết bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục. Các cơ quan không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành về hai phương án nghỉ tết Nguyên đán 2018 trước khi trình Chính phủ quyết định. Phương án một là nghỉ 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết (từ ngày 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018, tức ngày 29 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng âm lịch). Phương án hai là nghỉ 1 ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết (từ ngày 15/2/2018 đến hết ngày 21/2/2018).

Về hai phương án trên, Bộ LĐ-TB&XH chọn phương án thứ nhất. Bộ cho rằng việc thực hiện số ngày nghỉ theo phương án thứ nhất có tính hài hòa, phù hợp bởi số ngày nghỉ trước Tết là 2 ngày không quá ngắn, số ngày nghỉ sau Tết là 5 ngày là phù hợp. Với phương án này, ngày đi làm ngắt quãng là 2 ngày liên tục nên tác động tiêu cực của việc đi làm ngắt quãng không nhiều.

Cùng ý kiến với Bộ LĐ-TB&XH, tại hội nghị giao ban báo chí quý III/2017, ông Trần Thanh Hải – Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Tổng liên đoàn ủng hộ phương án nghỉ hai ngày trước Tết và năm ngày sau Tết cho người lao động.

Theo ông Hải, phương án này giúp người lao động có đủ thời gian sắp xếp công việc, chuẩn bị kế hoạch đón Tết cổ truyền. Bên cạnh đó, nhiều lao động ở miền Trung và miền Nam phải đi làm ăn xa có thể mua vé tàu, xe trở về quê ăn Tết. Các doanh nghiệp cũng không phải bố trí cho công nhân lao động nghỉ quá dài sau Tết.

Kim Long

Xem thêm: