Gần 100 lá đơn đã được chủ kinh doanh của nhiều quán ăn, quán giải khát tại tỉnh Bạc Liêu gửi trực tiếp đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND TP Bạc Liêu đề nghị để được phép mua, bán tại chỗ như các tỉnh thành khác trong khu vực.

covid 19 bac lieu
Từ ngày 21/11 tới nay, Bạc Liêu chỉ cho hàng quán mở từ 4h sáng đến 19h hàng ngày, bán mang về. Người dân không được ra khỏi nhà từ 8h tối đến 4h sáng hôm sau. Ảnh: Một chốt kiểm soát việc đi lại của người dân tại thởi điể áp dụng Chỉ thị 16, tháng 8/2021. (Ảnh: baclieu.gov.vn)

Trong những lá đơn đề nghị, các chủ cửa hàng ăn uống cho rằng đã kiệt quệ khi buộc phải đóng cửa hàng nhiều tháng qua, kế mưu sinh không còn, rất nhiều người mất việc, phải bỏ đi tỉnh khác.

“Do tình hình dịch mà chúng tôi cùng chung tay với chính quyền đóng cửa tất cả quán ăn từ tháng 5 đến nay. Hiện nay, chúng tôi không còn sức và khả năng đóng tiền thuê mặt bằng, tiền lãi ngân hàng, tiền mưu sinh của gia đình. Rất nhiều hàng quán phải trả mặt bằng, phá sản, nhân viên mất việc làm phải bỏ quê đi tỉnh khác” – một trong các lá đơn nêu.

Các cơ sở kinh doanh ăn uống nhận định họ không phải là tác nhân chính và chủ yếu làm lây lan dịch bệnh. Lý do được đưa ra là khi đến hàng quán của họ, những người trong gia đình hoặc bạn bè người thân đã từng gặp và tiếp xúc với nhau trước đó, nên không phải vì đến nơi hàng quán của họ mà phát sinh dịch bệnh.

Chủ một cơ sở kinh doanh viết trong đơn: “Chúng tôi viết thư này khẩn thiết xin Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND TP Bạc Liêu, Sở Y tế cho phép chúng tôi hoạt động có giới hạn công suất, có sự kiểm soát của chính quyền. Từ đó, giúp chúng tôi con đường tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ nhân viên có việc làm, không phải bỏ quê để tìm cách mưu sinh. Khi được hoạt động trở lại chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch của các cấp chính quyền”.

Một chủ quán cà phê tại xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu cho biết, xã Vĩnh Trạch nhiều lần có cấp độ dịch là cấp 1, cấp 2 nhưng vẫn không được bán tại chỗ.

Đến chiều tối 4/1, đã có gần 100 lá thư được gửi đến các cấp chính quyền tỉnh Bạc Liêu để xem xét.

Cấp độ dịch của toàn tỉnh Bạc Liêu được công bố vào ngày 1/11 là cấp độ 4 (nguy cơ rất cao – vùng đỏ), từ ngày 8/11 tới nay là thuộc vùng dịch cấp độ 3 (nguy cơ cao – vùng cam). Vào ngày 20/11, tỉnh Bạc Liêu bất ngờ ra quy định về kiểm soát chặt các hoạt động kinh tế-xã hội, áp dụng từ ngày 21/11 tới nay.

Trong đó, đáng chú ý là quy định người dân không được ra đường từ 20h đến 4h sáng hôm sau, trừ một số trường hợp như khi có yêu cầu công vụ, cấp cứu y tế, xử lý sự cố khẩn cấp; công nhân đi làm ca đêm và một số loại hình kinh doanh đặc thù do chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

Ban ngày, chỉ những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, đã tiêm 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng mới được đi chợ tối đa 2 lần/tuần (người đã tiêm 1 mũi vắc xin dưới 14 ngày thì chỉ được đi chợ tối đa 1 lần/tuần); người chưa tiêm vắc-xin thì không được đi chợ.

Các cơ sở, quán ăn, uống, nhà hàng chỉ được bán mang về và chỉ được phép hoạt động từ 4h sáng đến 19h hàng ngày.

Tại lần công bố cấp độ dịch gần nhất, vào ngày 30/12 vừa qua, toàn tỉnh Bạc Liêu thuộc vùng dịch cấp độ 3 (nguy cơ cao – vùng cam); trong đó, có huyện Phước Long thuộc vùng xanh; thị xã Giá Rai và huyện Hồng Dân thuộc vùng vàng và 4 đơn vị cấp huyện còn lại thuộc vùng cam, gồm TP Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, huyện Đông Hải.

Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, tại các vùng thuộc vùng xanh và cam, nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống được hoạt động bình thường với điều kiện đảm bảo quy định về phòng ngừa dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Minh Sơn

Xem thêm: