Sau 12 ngày ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC). Cơ quan điều tra công bố bà Nhàn bỏ trốn từ ngày 19/6/2021. 

ba nguyen thi thanh nhan AIC
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC Group tại một cuộc họp với chính quyền tỉnh Bắc Giang, tháng 7/2020. (Ảnh: bacgiang.gov.vn)

Theo quyết định truy nã do Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát đi ngày 10/5, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Cơ quan điều tra xác định bà Nhàn đã bỏ trốn ngày 19/6/2021, tức 10 tháng trước thời điểm tống đạt lệnh bắt tạm giam (ngày 29/4) đối với bà  Nhàn.

Bà Nhàn sinh năm 1969, quê Bắc Ninh. Nơi ở của bà Nhàn trước khi trốn là căn hộ 1709-1710 chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cơ quan điều tra cho biết bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. “Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho điều tra viên Nguyễn Anh Hào. Địa chỉ: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Điện thoại: 0916777767”, quyết định truy nã nêu.

Ngày 29/4/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế và các đơn vị liên quan; khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch Công ty AIC – bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai – ông Phan Huy Anh Vũ cùng nhiều thuộc cấp, đối tác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can Vũ và Nhàn đã móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá, thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại  khoảng 152 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai được khởi công vào năm 2008, đưa vào hoạt động từ năm 2015, tổng vốn đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng.

AIC do bà Nhàn thành lập từ năm 2005 với lĩnh vực hoạt động chính là xuất khẩu lao động. Sau 17 năm hoạt động, AIC Group mở rộng hệ sinh thái với hơn 10 công ty thành viên, trở thành AIC Group hoạt động đa ngành: thiết bị y tế, giáo dục, khoa học- công nghệ…; trở thành nhà thầu lớn chuyên cung cấp trang thiết bị không có đối thủ tại nhiều địa phương, các cơ quan bộ, ngành.

Tính đến cuối năm 2018, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của AIC Group lần lượt đạt 5.243,1 tỷ đồng và 1.251,5 tỷ đồng. Năm 2020, AIC Group có quy mô vốn điều lệ 1.350 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn góp 765,23 tỷ đồng, sở hữu chi phối 76,5% vốn điều lệ.

Trước khi bị khởi tố, truy nã, bà Nhàn được vinh danh qua hàng loạt giải thưởng như: Bông hồng vàng, Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu, Giải thưởng Sao đỏ, Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu…

Năm 2015, bà Nhàn là phụ nữ đầu tiên tại khu vực châu Á được Viện Hàn lâm Quốc tế về các nghiên cứu hệ thống Liên bang Nga (IASS) trao 2 danh hiệu: Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004-2014 và Ngôi sao Vernadski. Buổi lễ do Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Năm 2018, bà Nhàn tiếp tục nhận giải thưởng quốc tế dành cho ý tưởng và mô hình quốc gia thông minh xuất sắc nhất. Đến cuối năm 2018, bà Nhàn là nữ doanh nhân người Việt Nam duy nhất, trẻ tuổi nhất được Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc.

Nguyễn Quân