Ông Nguyễn Đức Chung cho biết 20 ca dương tính là dự đoán khoa học, cảnh báo dịch tễ để người dân nhận thấy rõ Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm virus Vũ Hán ở mức cao.

covid-19, nguyễn đức chung
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Sáng 26/3, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung có buổi làm việc tại quận Cầu Giấy và Tây Hồ.

Tại buổi làm việc, ông Chung có giải thích về phát ngôn “Hà Nội có 20 ca dương tính viêm phổi Vũ Hán lang thang ngoài cộng đồng” – đang được nhiều người quan tâm.

Theo ông Chung, đến trưa 25/3, thành phố đã tìm ra 3.082 người nhập cảnh, lấy 1.600 mẫu, chạy xét nghiệm 938 mẫu, phát hiện 4 trường hợp dương tính.

Tính toán về dịch tễ học, tỷ lệ bình thường trên thế giới với 938 trường hợp lấy mẫu có 4 ca dương tính, vậy còn 2.200 mẫu thì sẽ có thể có 8 ca dương tính. Với tỷ lệ lây nhiễm trung bình trên thế giới, con số 20 ca dương tính là cảnh báo về dịch tễ học.

Điều đó để người dân thấy rõ tại thành phố có nguy cơ lây nhiễm cao. Từ đó, mọi người phải tự cách ly tại nhà, ăn ở tại nhà, không ra ngoài để tránh nguồn lây nhiễm. Đây là con số dự báo trên xác suất khoa học, không phải con số vu vơ để cảnh báo” – ông Chung nói.

Tính đến ngày 26/3, Việt Nam có 148 ca nhiễm virus Vũ Hán, riêng Hà Nội có 52 ca, TP.HCM có 36 ca.

Minh Long