Có 3 mức đánh giá “tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp”, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu về số phiếu “tín nhiệm cao”, Bộ trưởng Giáo dục, Giao thông đầu bảng “tín nhiệm thấp”.

lay phieu tin nhiem
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất trong 48 chức danh. (Ảnh: quochoi.vn)

Chiều 25/10, 100% đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Vào hồi sáng, với 475 phiếu phát ra, Ban kiểm phiếu thu về 475 phiếu. Theo kết quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là 2 người đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhận số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 437 phiếu (tỷ lệ 90,1%), 34 phiếu tín nhiệm (7,01%) và 4 phiếu tín nhiệm thấp (0,82%).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có số phiếu tín nhiệm cao thứ hai với 393 đại biểu đánh giá tín nhiệm cao (81,03%), 68 đại biểu đánh giá tín nhiệm (14,02%) và 14 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp (2,89%).

Đứng thứ ba là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với 377 phiếu tín nhiệm cao (77,73%), 85 phiếu tín nhiệm (17,53%) và 10 phiếu tín nhiệm thấp (2,06%).

bo truong bo gd dau bang tin nhiem thap
Bộ trưởng Bộ GD Phùng Xuân Nhạ đứng cuối trong số 48 chức danh về mức độ tín nhiệm. (Ảnh: quochoi.vn)

Bộ trưởng GD&ĐT Đào tạo Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 137 phiếu tín nhiệm thấp (28,8%), 194 phiếu tín nhiệm (40,8%) và 140 phiếu tín nhiệm cao (29,4%).

Áp chót là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể với 107 phiếu đánh giá tín nhiệm thấp (22,5%), 221 phiếu đánh giá tín nhiệm (46,5%) và 142 phiếu đánh giá tín nhiệm cao (29,8%).

Tiếp đến là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ông Dũng nhận 97 phiếu tín nhiệm thấp, 208 phiếu tín nhiệm và 169 phiếu tín nhiệm.

Như vậy, không có chức danh nào có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” cũng như có từ 2/3 tổng số đại biểu trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp. Theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban Thường vụ trình cấp có thẩm quyền khởi động quy trình bỏ phiếu tín nhiệm (tín nhiệm hoặc không tín nhiệm).

Một số bộ trưởng cũng nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp là Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà (89 phiếu), Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (72 phiếu), Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (69 phiếu), Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân (64 phiếu), Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh (57 phiếu)…

Đây là lần thứ ba Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. 48 chức danh được lấy phiếu lần này gồm Phó chủ tịch nước; Chủ tịch, 4 phó chủ tịch Quốc hội; 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng, 5 phó thủ tướng, 20 bộ trưởng; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao.

Trong danh sách 48 người lấy phiếu tín nhiệm lần này có 14 vị từng được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào lần đầu tiên (năm 2013) và 15 vị vào lần thứ hai (năm 2014).

Trong lần lấy phiếu tín nhiệm này, 2 chức danh không tham gia lấy phiếu tín nhiệm gồm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Lý do là vì hai người giữ các chức danh này mới nhậm chức, chưa công tác đủ 9 tháng theo quy định để lấy phiếu tín nhiệm.

Nguyễn Quân

Xem thêm: