Các đô thị lớn trên thế giới họ cũng để cỏ mọc tự nhiên… Hà Nội sẽ chỉ cắt tỉa cây hoa ở một số điểm chứ không cắt cỏ”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay.

chu tich tp ha noi kinh phi dat ha noi se khong cat co 1
Hà Nội sẽ không cắt cỏ đại trà, để kinh phí cho các lĩnh vực xã hội, phục vụ dân sinh, theo tuyên bố mới nhất của Chủ tịch TP. Hình ảnh trên dải phân cách, đường Trần Duy Hưng (Hà Nội), tháng 7/2017. (Ảnh: Sơn Trà)

Chiều 28/7, chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các quận, huyện, trước thông tin do báo chí phản ánh về việc cỏ để mọc um tùm ở một số tuyến phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có ý kiến trả lời.

Ông Chung cho hay Hà Nội đã dừng việc cắt tỉa cây hoa cảnh và cỏ từ ngày 1/7/2016 vì chi phí quá lớn, khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm cho các quận, trong đó, riêng Đại lộ Thăng Long (24km) là 53 tỷ đồng/năm.

Theo người đứng đầu Hà Nội, các đô thị lớn trên thế giới phần lớn đều để cỏ mọc tự nhiên, theo đó, thành phố sẽ chỉ cắt tỉa cây hoa ở một số điểm chứ không cắt cỏ. “Kinh phí cắt cỏ được để lại đầu tư cho các lĩnh vực xã hội nóng bỏng, phục vụ dân sinh”, ông Chung nói.

Ông Chung cho biết trong chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Hà Nội, thời gian tới, thành phố sẽ trồng thêm cây hoa, cây mảng, cùng với cây cao đã được trồng để tạo thành 3 lớp cây. Ngoài ra, các cơ quan chức năng sẽ vận động người dân có nhà mặt phố trồng hoa trên ban công, trước cửa nhà để thêm mảng xanh và tạo cảnh quan đô thị, trước mắt sẽ thực hiện ở 4 quận nội thành cũ (Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng).

Về rác thải, Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện phải thường xuyên đôn đốc các đơn vị trúng thầu phải làm tốt, không để tình trạng rác ùn ứ, bốc mùi, gây bức xúc, tạo dư luận không tốt đối với người dân. Rác thải độc hại phải chú ý, tập trung thu gom; chất thải y tế phải được gom, xử lý, vận chuyển lên nhà máy xử lý mới khu Nam Sơn.

Nhắc lại sự việc “làm khó” công dân khi cấp giấy chứng tử tại bộ phận Một cửa phường Văn Miếu những ngày qua, Chủ tịch UBND TP lưu ý các cơ quan đơn vị khác trên toàn TP phải rút kinh nghiệm. “UBND phường Văn Miếu đưa cán bộ hợp đồng ra làm ở bộ phận một cửa là sai. Cần xử lý nghiêm vi phạm”, ông Chung nói.

Một số đơn vị của TP còn nhiều phàn nàn về giải quyết thủ tục hành chính bị nêu tên như Phòng Cấp phép của Sở Xây dựng, Cấp giấy phép kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư…. Ông Chung thừa nhận có hiện tượng doanh nghiệp đến đăng ký kinh doanh mất 2,3 triệu cho tư vấn rồi mới được cấp thủ tục dù thành phố đã thực hiện việc cấp giấy phép kinh doanh qua mạng.

Hà Nội thuộc top 4 TP có Chỉ số hạnh phúc cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Tại buổi họp, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội Vụ TP Hà Nội, báo cáo kết quả công tác 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017.

Theo báo cáo, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội đã tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay. Hà Nội có chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 3 cả nước (tăng 6 bậc); chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) xếp thứ 2 cả nước.

Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường có liên thông dữ liệu với BHXH và Công an TP trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu dân cư. Hà Nội trong nhóm 4 thành phố có Chỉ số hạnh phúc cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết theo kết quả khảo sát tại 30 quận, huyện, thị xã từ tháng 10 đến tháng 12/2016, thu thập thông tin từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2016, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đối với nhóm dịch vụ hành chính lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp lên tới 84,41%; đối với lĩnh vực người có công 81,44%; đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội 73,89%; lĩnh vực lao động việc làm đạt thấp nhất 67,8%.

Nguyễn Quân

Xem thêm: