Sau một năm nhậm chức, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 11 (TP.HCM) bị khai trừ Đảng, chưa đầy một năm sau, bị tuyên án 3 năm tù do trục lợi từ việc tiêm vắc-xin COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán).

truc loi tu tiem vac xin covid 19 cuu truong ban tuyen giao quan uy quan 11 lanh 3 nam 1
Ông Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tại buổi nhậm chức Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 11, tháng 6/2020. (Ảnh: quan11.hochiminhcity.gov.vn)

Ngày 1/12, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1979, ngụ TP.HCM ) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và bà Lê Thị Kim Dung (33 tuổi, ngụ TP HCM) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Ông Tuấn từng là Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy quận 11 kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 11 (TP.HCM).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/7/2021, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM phát hiện một tài khoản Facebook có tên “Ki Zunf” đăng tin cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin COVID-19 tại TP.HCM, giá từ 2-4 triệu đồng/liều trên nhóm “Hội những người tiêm vắc-xin COVID-19” (khoảng 6.542 thành viên).

Tài khoản Facebook “Kim Zunf” sau đó được xác định do bà Lê Thị Kim Dung vận hành.

Nhiều người đã liên lạc, kết nối với tài khoản trên để trao đổi, thỏa thuận giá tiêm vắc-xin (từ 2-4 triệu đồng/liều). Người muốn tiêm sau khi nhận được tin nhắn thông báo lịch tiêm vắc-xin phải chuyển tiền cọc trước, sau khi tiêm sẽ thanh toán đầy đủ bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của bà Dung.

Chiều 3/8/2021, Công an quận 11 bắt quả tang bà Dung đang dẫn 2 người đến tiêm vắc-xin tại điểm tiêm ở một trường mầm non tại quận 11.

Kết quả điều tra xác định từ ngày 22/7/2021, ông Tuấn – lúc này là Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy quận 11 kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 11 – được phân công làm Tổ trưởng tổ tiêm vắc-xin COVID-19 tại trường mầm non nói trên.

Qua mối quan hệ bạn bè, ông T. nhờ ông Tuấn giúp cho một số nhân viên trong công ty ông K. được tiêm vắc-xin COVID-19 sớm. Sau đó, ông K. giới thiệu ông Tuấn với bà Lý Thái Huyền Trang (giám đốc tư vấn tài chính tại một công ty).

Ông Tuấn giúp bà Trang đưa 11 người ngoài danh sách đến tiêm vắc-xin COVID-19 tại điểm tiêm trên. Bà Trang chuyển khoản cho ông Tuấn 16 triệu đồng “tiền cảm ơn”.

Thông qua bà Trang, bà Dung nhờ ông Tuấn tiêm vắc-xin COVID-19 sớm cho mình. Sau đó, bà Dung thỏa thuận với ông Tuấn đưa 20 người nữa đến tiêm.

HĐXX xác định bà Dung thu lợi bất chính 53,2 triệu đồng từ việc bán suất tiêm nói trên. Bà Dung chuyển khoản cho ông Tuấn 16 triệu đồng.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Dung 2 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Đối với bà Trang, HĐXX cho rằng bà này bỏ tiền cá nhân để được tiêm vắc-xin, không có vụ lợi cá nhân nên cơ quan điều tra chưa có cơ sở xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn có trình độ Thạc sĩ xây dựng đảng, chính quyền nhà nước; Cử nhân báo chí; cao cấp lý luận chính trị, nhậm chức Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 11 kể từ đầu tháng 6/2020.

Sau khi bị phát hiện đưa người ngoài danh sách vào tiêm vắc-xin COVID-19 và nhận tiền, ông Tuấn bị khai trừ ra khỏi Đảng vào tháng 6/2021; cuối tháng 1/2022 bị Công an TP.HCM đề nghị truy tố.

Nguyễn Sơn