Giới chức TP. Hà Nội đồng ý với đề nghị của huyện ủy Mỹ Đức về việc đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan chùa Hương từ ngày 16/2.

chua huong 1
Chùa Hương mở cửa đón du khách từ ngày 16/2. (Ảnh: hanoitv.vn)

Ngày 8/2, Phó chủ tịch TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản hỏa tốc số 346 về việc tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương).

Theo đó, giới chức Hà Nội đồng ý đề nghị của huyện ủy Mỹ Đức tại tờ trình ngày 8/2 về việc đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan chùa Hương.

Theo tờ trình, ngày 8/2, tại buổi làm việc với huyện Mỹ Đức về việc mở cửa, đón khách tại chùa Hương, Sở VH-TT, Sở Y tế thành phố đã đồng ý về việc mở cửa khu di tích và danh lam thắng cảnh chùa Hương từ ngày 11 đến 15/2, thực hiện đón khách tham quan từ ngày 16/2.

Báo Tin Tức chiều cùng ngày (8/2) dẫn lời ông Đặng Văn Cảnh, Phó chủ tịch huyện Mỹ Đức, cho biết việc mở cửa đón khách tham quan chùa Hương Sơn không chỉ là mong muốn của chính quyền và người dân xã Hương Sơn, mà còn là niềm mong mỏi của du khách thập phương trong việc thể hiện tín ngưỡng, tâm linh. “Hiện huyện Mỹ Đức đã chuẩn bị tốt việc phòng dịch”, ông nói.

Trước đó, ngày 25/1, UBND huyện Mỹ Đức đã phát đi thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại chùa Hương, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Ngày 28/1, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, ký công điện số 351 yêu cầu các tỉnh thành tạm dừng các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các lễ hội truyền thống không tổ chức các hoạt động hội, chỉ tổ chức phần nghi lễ.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí (chiếu phim, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, karaoke, vũ trường, tổ chức ngày lễ kỷ niệm…) sẽ mở tùy theo tình hình diễn biến, các cấp độ dịch COVID-19 được xác định theo tiêu chí mới ban hành của Bộ Y tế…

Minh Long

Xem thêm: