Sau nhiều vụ sạt lở lớn nhỏ, khoảng 3.000 hộ dân tại 2 xã Phước Lộc, Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang trong tình cảnh cạn nguồn nước, lương thực và bị cô lập từ ngày 28/10 đến nay. Tỉnh này đã đề nghị Bộ Quốc phòng dùng trực thăng tiếp tế lương thực, đồ y tế, nhu yếu phẩm… cho người dân, tuy nhiên, phía quân đội cho biết mây mù đang hạn chế phương án này.

sat lo quang nam 3
Việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc vẫn chưa thực hiện được do đường bị sạt lở. (Ảnh: baoquangnam.vn)

Sáng nay, 31/10, họp bàn tìm phương án tiếp tế cho 2 xã Phước Thành, Phước Lộc, Sư đoàn 372 cho biết đã cử cán bộ lên khảo sát, song do thời tiết mây mù chưa thể sử dụng trực thăng tiếp tế, vẫn phải tiếp tục chờ thời tiết thuận lợi.

Theo đó, các bên tính phương án dùng cáp tời để chuyển đồ tiếp tế vào cho người dân trong vùng bị cô lập. Chiều hôm qua, khoảng 80 công nhân bị mắc kẹt ở Thuỷ điện Đăk Mi 2 đã được đưa ra ngoài bằng ròng rọc, dự tính trong hôm nay sẽ đưa nốt khoảng 120 người ra.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tính trong ngày mai (1/11) phải cố gắng đưa lương thực, thực phẩm vào các xã. Dự tính dùng cáp tời để chuyển hàng, sau đó địa phương cử người tiếp nhận và phân phát cho người dân trước cơn bão số 10.

Việc tìm kiếm những người mất tích thì vẫn tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ do đường vào khu vực này vẫn chưa thông; ưu tiên thông đường từ xã Phước Công qua xã Phước Lộc, sau đó tiếp tục khai thông về hướng xã Phước Thành, vì khả năng thông đường các tuyến khác sẽ mất rất nhiều thời gian.

Ông Đoàn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phước Sơn cho biết từ xã Phước Lộc vào đến điểm sạt lở phải đi bộ gần 16km. Hiện các đơn vị vẫn đang tìm cách tiếp cận hỗ trợ.

Trong ngày hôm nay sẽ thông tuyến đến xã Phước Kim. Khoảng 941 khẩu ở xã Phước Lộc và 1.858 khẩu ở xã Phước Thành khả năng vẫn bị cô lập. Trước mắt, 100 tấn gạo sẽ được hỗ trợ khẩn cấp cho 3 xã, trong đó vận chuyển bằng gùi cõng lên xã Phước Thành và Phước Lộc.

Hôm qua, ngày 30/10, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Phòng không 372, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết do bị sạt lở núi, khoảng 3.000 hộ dân tại 2 xã Phước Lộc, Phước Thành đã bị hư hại toàn phần, vùi lấp nhà cửa, lương thực, gia súc, nhu yếu phẩm bị cuốn trôi.

Đoạn đường từ trung tâm huyện đến 2 xã khoảng hơn 50km, bị chia cắt bởi các điểm sông suối và sạt lở đất rất phức tạp, cần nhiều thời gian khắc phục trong khi thường xuyên mưa lũ, bão số 10 sắp đến, khả năng lực lượng tại chỗ của tỉnh khó tiếp cận.

Theo đó, chính quyền tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Phòng không 372, lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương khảo sát, xây dựng phương án tiếp tế ngay lương thực, nước uống, y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho người dân tại tại 2 xã trên Phước Lộc, Phước Thành nói trên.

Hàng tiếp tế đủ dùng trong thời gian 30 ngày cho 3.000 hộ dân đang bị cô lập bằng đường không để đảm bảo việc tiếp tế kịp thời gian và an toàn.

Ghi nhận từ hiện trường của Tuổi Trẻ vào ngày 30/10, đoạn đường từ xã Phước Công dẫn vào 2 xã Phước Lộc, Phước Thành có tới hàng chục điểm sạt lở nặng. Hiện trường sạt lở ở xã Phước Lộc vẫn đang bị cô lập nên không có thiết bị cơ giới đào bới tìm người mất tích.

Theo lực lượng quân sự trinh sát tại hiện trường báo cáo trong cuộc họp sáng 30/10, tuyến đường dẫn vào 2 xã này có tới hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ. Với năng lực tại chỗ hiện nay, ước chừng phải mất một tháng mới khắc phục xong.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: