Nam bệnh nhân quốc tịch Pháp, từng đi cùng trên chuyến bay từ Paris về Nội Bài ngày 9/3 – chuyến bay đã có ca bệnh thứ 55 được xác nhận trước đó. 

covid-19
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2 (Đông Anh) tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán trong ngày 16/3. (Ảnh: J.N)

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán thứ 60 tại Việt Nam là nam giới, quốc tịch Pháp.

Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Paris về Nội Bài ngày 9/3.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân đã đi du lịch một số điểm tại Hà Nội và Ninh Bình. Ngày 15/3, bệnh nhân quay trở lại Hà Nội, được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.

Trong ngày 15/3, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), mẫu bệnh phẩm được đưa tới Viện Vệ sinh Dinh tễ Trung ương.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2 (Đông Anh), sức khỏe ổn định.

Theo đó, có hai ca bệnh được xác nhận đã từng đi trên chuyến bay VN0018 từ Paris về Nội Bài ngày 9/3. Ca bệnh trước đó là nam giới, 50 tuổi (địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội), đi công tác tại Paris, khi trở về đến ngày 14/3 được xác nhận nhiễm bệnh, trở thành bệnh nhân thứ 50 tại Việt Nam.

Nguyễn Quân

Xem thêm: