Phó chủ tịch Sơn La Phạm Văn Thủy vừa ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với xã Mường Men, huyện Vân Hồ vì có ca dương tính virus Vũ Hán. Thời gian thiết lập từ 6 giờ sáng ngày 31/1 đến ngày 20/2.

nguoi dan son la khai bao y te
Người dân Sơn La khai báo y tế. (Ảnh: ncov.moh.gov.vn)

Giới chức Sơn La vừa cho biết qua xét nghiệm sàng lọc, tại bản Nà Pa (xã Mường Men, huyện Vân Hồ) đã phát hiện một bệnh nhân có kết quả dương tính lần 1 với virus Vũ Hán.

Hiện mẫu đang chuyển về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Dự kiến trong tối nay (31/1) sẽ có kết quả chính thức .

Bệnh nhân tên là H.V.H (32 tuổi), có liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương. Theo lịch trình di chuyển, bệnh nhân đã đi rất nhiều nơi và tiếp xúc với hàng trăm người.

Hôm 23/1, người này có đi ăn cưới cháu gái tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương và ngày hôm sau thì trở về địa phương.

Hôm 24/1, bệnh nhân có ăn cơm tại nhà hàng xóm ở bản Nà Pa, bữa cơm có khoảng 30 người…

17h hôm 26/1, bệnh nhân đến giúp đám cưới tại nhà bố vợ, ngủ tại đám cưới và tiếp xúc với nhiều người.

Sáng ngày 27/1, bệnh nhân trực tiếp nấu ăn, trực tiếp chúc rượu tất cả mọi người trong đám cưới. Trong đó, có khoảng 20 người ở quê Bắc Giang.

Từ ngày 27-29/1, bệnh nhân cũng uống bia, đi ăn cùng nhiều người tại bản Ui, xã Mường Men; bản Nà Pa.

Hiện giới chức huyện Vân Hồ đã thành lập 4 chốt kiểm soát toàn bộ các tuyến đường ra, vào xã Mường Men; tổ chức xác định, truy vết, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính, các địa điểm nguy cơ. Kết quả, đã xác định 354 người thuộc diện F1; 18 địa điểm nguy cơ; số F2 hiện đang tiếp tục truy vết, lập danh sách.

Phó chủ tịch Sơn La Phạm Văn Thủy vừa ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với xã Mường Men, huyện Vân Hồ. Thời gian thiết lập từ 6 giờ sáng ngày 31/1 đến ngày 20/2.

Giới chức tỉnh này cũng đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với bản Suối Bí, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên do liên quan đến người nghi nhiễm virus Vũ Hán.

Minh Long