Cô giáo mầm non trường tư thục tại Quảng Nam từng hất cùi chỏ vào mặt bé 2 tuổi bị chính quyền địa phương xác định đã “gây tổn hại về thể chất và tinh thần cháu bé”, phạt hành chính 15 triệu đồng. 

co giao hat cui cho vao mat be 2 tuoi bi phat 15 trieu dong
Cô giáo vung tay dọa đánh, sau đó hất cùi chỏ 3 lần vào mặt cháu bé, sau đó tiếp tục chỉ mặt, đánh vào đùi đe nẹt. (Ảnh chụp màn hình clip)

Ngày 15/10, UBND huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô N.T.N. – giáo viên mầm non tại Trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (khối phố Tân Thị, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Cô N. bị xử phạt về hành vi dùng tay đánh vào đùi, mặt của cháu N.T.A. (sinh năm 2020) vào chiều 6/8/2022, “gây tổn hại về thể chất và tinh thần cháu bé”. Mức phạt là 15 triệu đồng.

UBND huyện Phú Ninh yêu cầu cô N. chấp hành quyết định xử phạt trên trong vòng 10 ngày, nếu quá thời gian sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Hơn hai tháng trước, ngày 7/8, một clip dài gần 2 phút được đăng tải lên mạng xã hội, ghi lại cảnh một cô giáo ở trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ đánh 3 lần vào mặt bé trai 3 tuổi (hiện được xác định là 2 tuổi). Khi cháu bé khóc, cô N. tiếp tục chỉ vào mặt, đánh vào đùi đe nẹt.

Clip quay lại màn hình cảnh bé trai bị cô giáo dùng vũ lực đe dọa, ngày 6/8. (Nguồn: Người nhà cung cấp)

Người đăng clip – chị T.L cho biết sự việc trên xảy ra khoảng 15h15 ngày 6/8 tại trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Bé trai bị đánh trong clip là cháu ruột của chị L., được gửi tại trường hơn 2 tháng. Chị này vô tình kiểm tra camera tại lớp học thì thấy cháu đùa với bạn và bị cô giáo hất cùi chỏ vào mặt. Người nhà sau đó lên trường đón cháu bé và báo với công an địa phương. Theo chị L, sau khi xảy ra sự việc, bé trai hoảng loạn, ngủ giật mình.

Sáng 7/8, giáo viên trong clip đến nhà xin lỗi gia đình cháu bé. Chiều cùng ngày, UBND thị trấn Phú Thịnh đình chỉ hoạt động của Trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời để làm rõ sự việc.

Nguyễn Sơn