Với vỏ bọc là kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, cơ sở Gameclub Lucky tại tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa tổ chức cho nhiều người nước ngoài đánh bạc.

song bai nha trang
Cơ sở Gameclub Lucky bị công an kiểm tra. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra tại tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa (số 26-28 đường Trần Phú, TP. Nha Trang).

Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam các nghi phạm chủ mưu, điều hành gồm: Ngô Văn Chuyên (trú TP. Nha Trang), Thoong Tàu Váy (trú tỉnh Đồng Nai), Jo Wan Su và Shin Jea Ho (quốc tịch Hàn Quốc) cùng 14 người khác có liên quan là thu ngân, lễ tân, chia bài tại khách sạn.

Thời gian qua lợi dụng việc được cấp phép hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, một số người trong nước cấu kết với người nước ngoài đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật để tổ chức đánh bạc.

Theo đó, khoảng 21h ngày 15/4, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra cơ sở Gameclub Lucky ở khu vực tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, bắt quả tang nhiều người đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với 13 người nước ngoài.

Tại đây, lực lượng công an thu giữ hơn 408.000 USD, hơn 15.000 đô la Hong Kong, 10.000 won, hơn 681 triệu đồng cùng nhiều máy móc, tài liệu, phương tiện, vật chứng có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo điều tra, Ngô Văn Chuyên và Ju Wan Su góp vốn thành lập cơ sở Gameclub Lucky, với vỏ bọc là kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, nhưng thực tế là tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc ăn thua bằng tiền với nhân viên.

Cơ sở Gameclub Lucky chính thức đi vào hoạt động và đón khách nước ngoài đến chơi đánh bạc vào đầu tháng 3/2023. Thoong Tàu Váy được thuê làm quản lý chung, cùng nhiều người làm nhiệm vụ quản lý nhân sự, nhân viên chia bài, giám sát bàn, thu ngân, bảo vệ…

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Thạch Lam