Sau 5 tháng giữ chức Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chinh, con trai cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh.

ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và con trai Nguyễn Nhân Chinh.

Báo chí nhà nước vừa loan tin giới chức Bắc Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB&XH từ ngày 1/1/2021, thay ông Đinh Văn Duân nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh – là con trai của cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến.

Ông Chinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua, là thạc sĩ quản lý giáo dục, vào Đảng năm 2011. Năm 2016, ông này được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.

Ngày 22/7/2020, ông Chinh được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, khiến dư luận bức xúc vì cho rằng ông Chinh được “ưu ái”.

Trước áp lực từ dư luận, hôm 6/8 (tức chỉ sau 15 ngày để ông Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy), giới chức Bắc Ninh đã thay đổi quyết định và điều động, bổ nhiệm ông Chinh làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh.

Nhưng chỉ sau 5 tháng ngồi ghế Phó giám đốc, ông Chinh đã được thăng chức lên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh.

Phạm Toàn