Giới thiệu mình là cán bộ phòng nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội, có khả năng “chạy việc”, “xin suất học” trong và ngoài ngành công an, Đặng Ngọc Hải –  Đội trưởng an ninh Công an huyện Phúc Thọ lừa đảo hơn 3 tỷ đồng của 7 người, chưa kể số tiền nhận “chạy án”. 

cong an huyen lua dao
Công an an ninh huyện Phúc Thọ (Hà Nội) trong một buổi họp tại trụ sở, tháng 7/2022. (Ảnh minh họa: congan.hanoi.gov.vn)

Trưa ngày 27/10, kết thúc phiên tòa sau nửa ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Hải (SN 1982, quê Ninh Bình, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của 7 bị hại.

Theo cáo buộc, từ năm 2015 – 2017, bị cáo Hải là cán bộ Công an huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội). Trong thời gian này, ông Hải nói dối với nhiều người là có nhiều mối quan hệ, có khả năng để xin được suất học tại các trường trong ngành công an hoặc xin chuyển đổi công tác,..

Theo đó, khoảng tháng 6/2015, ông Hải giới thiệu với ông N.T.P. (trú huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) là mình đang làm tại phòng nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội, có quen biết và có thể xin học ở các trường công an. Vì vậy, ông P. nhờ ông Hải xin cho con trai đang học hệ dân sự chuyển sang học hệ chính quy tại trường Học Viện cảnh sát nhân dân. Ông Hải “ra giá” chi phí là 700 triệu đồng. Đầu tháng 11/2015, sau khi nhận tiền từ ông P., ông Hải bỏ trốn.

Tương tự, khoảng tháng 7/2015, anh T.Q.P. (công tác tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ) quen biết và được ông Hải cho biết tháng 10/2015 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội, do vậy, sẽ có thay đổi, sắp xếp về nhân sự. Ông Hải sẽ xin cho anh P. chuyển công tác từ tỉnh Phú Thọ về TP. Hà Nội, với chi phí là 650 triệu đồng. Tuy nhiên, đến tháng 10/2015, ông Hải vẫn không thực hiện cam kết nên anh P. đòi lại số tiền đã đưa. Đến cuối năm 2015, ông Hải chỉ hoàn lại 430 triệu đồng cho anh P. rồi bỏ trốn. Sau đó, anh P. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Trong các bị hại, anh T.V.C. ( trú quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), người bị ông Hải chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền là 800 triệu đồng.

Cụ thể, tháng 2/2017, ông Hải cũng giới thiệu về mình như các trường hợp trên nên anh C. nhờ xin giúp cho 5 người vào làm việc tại một số đơn vị của Bộ Công an. Lúc này, ông Hải “ra giá” 1,6 tỷ đồng, anh C. đồng ý nhưng chỉ trả trước 800 triệu đồng.

Đến cuối tháng 7/2017 là thời hạn thực hiện cam kết trên, anh C. thấy ông Hải không thực hiện thỏa thuận mà bỏ trốn nên trình báo đến Công an TP. Hà Nội.

Tổng cộng trong 2 năm, công an Đặng Ngọc Hải đã nhận hơn 3 tỷ đồng của các nạn nhân, hiện đã trả lại trên 600 triệu và còn chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Đến ngày 15/10/2021, Đặng Ngọc Hải bị cơ quan công an bắt giữ theo lệnh truy nã.

Ngoài vụ án trên, cơ quan điều tra còn tách hồ sơ để điều tra việc bị cáo Hải bị tố nhận 150 triệu đồng để “chạy án” cho một bị can ở Yên Bái được tại ngoại.

Trước tòa, bị cáo Hải thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, xin lỗi các bị hại. Các bị hại yêu cầu tòa buộc Hải trả lại số tiền còn chiếm đoạt của họ.

Bị cáo Hải khai thêm có đem một phần tiền của bị hại tên P. lên gặp bà Phạm Thị T.H., một cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, để nhờ “giúp” nhưng bà này nhận tiền mà không làm gì.

Liên quan đến tình tiết này, VKSND TP Hà Nội cho biết cơ quan tố tụng thu được một giấy nhận tiền với nội dung: “Chị H. nhận của Hải 400 triệu đồng để giải quyết công việc”. Cơ quan tố tụng công bố cơ quan điều tra trước đó đã làm việc với bà H. và Ban Tuyên giáo Thành ủy nhưng hiện chưa thu thập đủ tài liệu, bằng chứng liên quan.

Trước lời khai trên, tòa kiến nghị VKSND TP Hà Nội tiếp tục điều tra vai trò của cán bộ này.

Thạch Lam