Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để làm rõ tố cáo của một số cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.

nguyen phuong hang
Bà Nguyễn Phương Hằng tại buổi sinh nhật hôm 26/1/2022. (Ảnh: Nguyễn Phương Hằng/Facebook)

Ngày 22/4, công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, liên quan đến tố giác của một số cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam.

Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Phương Hằng gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Trước đó, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Quỹ từ thiện Hằng Hữu giúp Bệnh viện Chợ Rẫy 24,4 tỷ đồng tiền mổ tim

Báo Dân Trí dẫn báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện bắt đầu triển khai phẫu thuật tim bẩm sinh từ năm 2000. Đến năm 2015, khoa Hồi sức – Phẫu thuật tim trẻ em được thành lập. Từ thời điểm này, khoa đã phối hợp với phòng Công tác xã hội bệnh viện giúp đỡ nhiều bệnh nhân điều trị, cụ thể là chương trình mổ tim bẩm sinh cho trẻ em.

Trong đó, quỹ từ thiện Hằng Hữu của gia đình bà Nguyễn Phương Hằng là tổ chức đã giúp đỡ bệnh viện điều trị cho bệnh nhi từ ngày thành lập khoa Hồi sức – Phẫu thuật tim trẻ em (1/9/2015) đến ngày 31/12/2021.

Qua khảo sát hồ sơ trong danh sách đã được quỹ thiện nguyện quyết toán, trong 6 năm có tổng số 519 bệnh nhân được giúp đỡ, với độ tuổi trung bình là 3,5 (nhỏ nhất 1 tuổi, lớn nhất 16 tuổi). Có 255 ca là bé trai (chiếm 49%), thời gian điều trị trung bình là 37 ngày.

Tổng viện phí của các bệnh nhân là hơn 82 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm y tế chi trả gần 58 tỷ, còn quỹ từ thiện Hằng Hữu hỗ trợ hơn 24,4 tỷ đồng (trung bình hơn 47,1 triệu đồng/ca). Có 7 ca cân nặng rất nhẹ (dưới 3,8kg) được phẫu thuật thành công, tỷ lệ bệnh nhân tử vong là dưới 0,4%.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy, đại diện nhóm tác giả báo cáo cho biết, từ sự giúp đỡ của quỹ Hằng Hữu, bệnh viện đã đến nhiều địa phương khám sàng lọc cho trẻ bệnh tim, hoàn cảnh khó khăn như Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long… Nếu không có quỹ Hằng Hữu, gia đình nghèo khó tìm đủ 47,1 triệu đồng để đưa con đi điều trị.

Minh Long