Công an huyện Bình Chánh xác nhận hai cảnh sát giao thông (CSGT) xuất hiện trong clip hành hung thuộc Đội cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Bình Chánh, tuy nhiên, không công bố danh tính. 

xac minh clip csgt danh nhom thanh nien o ven sai gon 1
Một CSGT dùng chân đá nhiều lần vào đầu hai thanh niên. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều tối 28/3, truyền thông trong nước cùng dẫn nguồn tin từ Công an huyện Bình Chánh cho hay đơn vị này thừa nhận 2 CSGT có hành vi hành hung 2 thanh niên trong một clip được ghi lén, là người thuộc đơn vị này.

Theo các báo Pháp luật TP.HCM, Thanh Niên, một lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho hay Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã nắm được thông tin và đang kiểm tra, xác minh, sẽ có cung cấp thông tin chính thức sau cho báo chí.

Người này nói: “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại, sai đến đâu, xử lý đến đó… không bao che”. Đơn vị này cũng đang củng cố hồ sơ để đề xuất xử lý nhóm thanh niên liên quan.

Thông tin từ Công an huyện Bình Chánh dẫn qua báo Tuổi Trẻ cho biết khoảng 17h30 chiều 27/3, Đội cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo có một số thanh thiếu niên tụ tập chạy xe, đua xe gây mất an ninh trật tự tại tuyến đường thuộc khu vực ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Theo Công an huyện Bình Chánh, có 10 người trong đội xuống hiện trường, phát hiện hàng chục thanh niên tụ tập nẹt pô xe máy. Nhóm người chống đối, lái xe bỏ chạy, lao xuống ruộng, ném đất đá… Có hai CSGT đuổi theo, khống chế và yêu cầu nhiều người ngồi xuống đất, nhưng những người này văng tục, xúc phạm, thách thức.

Do không kiềm chế được, một CSGT nắm cổ áo, lôi, tát và đưa một thanh niên về chỗ “tập kết”, một CSGT khác dùng chân đạp một thanh niên. 14 người cùng 11 xe máy sau đó được đơn vị này bàn giao Công an xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh) tiếp tục xử lý.

Trong khi đó, nhóm thanh niên cho là họ đang quay clip ở khu đất trống để đăng Youtube chứ không phải tụ tập đua xe. Báo Thanh Niên dẫn lời anh N.A.K (18 tuổi, sống ở Bình Chánh, thành viên trong nhóm) rằng nhóm có hơn 20 người thì 15 người bị công an giữ. Mỗi người đều phải đóng phạt vài trăm đến 1,5 triệu đồng nhưng “không có giấy tờ biên lai đóng phạt gì hết”. 

Sau khi bị bắt về trụ sở công an xã, anh N.T.T – người bị CSGT dùng giày đạp vào người, dùng cán súng đánh lên đầu – có nói về việc bị CSGT đánh, nhưng phía công an nói “xui thì chịu” và không xin lỗi.

Clip do một người lén quay lại cảnh hai CSGT đánh đập 2 thanh niên, chưa rõ lý do. (Nguồn: Tiktok)

Sự việc trên đang gây tranh cãi trong cộng đồng, phần nhiều vì hành động bạo lực từ giới chức sắc. Clip ghi lại cảnh hai CSGT đánh, đá thậm tệ 2 nam thanh niên tại một bãi đất trống được lan truyền trên mạng xã hội từ tối 27/3.

Trong đoạn clip khoảng 46 giây, góc máy cho thấy clip được lén quay trên ôtô qua lớp kính xe. Một người mặc sắc phục CSGT, cạnh đó là một môtô đặc chủng dùng tay đánh phía đầu thanh niên mặc áo đen đang ngồi. Bị đánh, thanh niên này nói lại.

Sau đó một người mặc sắc phục CSGT khác đến túm áo đánh thêm một cái vào phía đầu của thanh niên này, rồi kéo thêm một thanh niên khác đến. Cả hai người này sau đó bị viên CSGT giơ chân đá mạnh nhiều lần vào đầu.

Trong clip, ngoài hai người mặc sắc phục CSGT còn xuất hiện một người mặc sắc phục công an trật tự.

Trên mạng xã hội, luật sư Dương Vĩnh Tuyến (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước) cho hay: “Theo video thì hiện trường xảy ra là khu đất trống, những người bị đánh không trực tiếp tham gia giao thông, vậy thì tại sao lại bị CSGT đánh?”. Ông Tuyến khẳng định CSGT đánh người dân như trong video là sai, có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ (áp dụng đối với CSGT có lịch làm nhiệm vụ).

Minh Sơn

Xem thêm:

Sử dụng ma túy, thượng úy CSGT Thanh Hóa bị tước danh hiệu công an