Trong những ngày nghỉ dài, nhiều gia đình tổ chức về quê hoặc đi du lịch. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên có nhiều biện pháp bảo vệ nhà cửa, phòng ngừa tội phạm trộm cắp.

du lich da lat
Một điểm du lịch ở Đà Lạt. (Ảnh: vov.vn)

Do kỳ nghỉ dài năm nay, người lao động được nghỉ liên tiếp 5 ngày (Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5) nên rất nhiều gia đình tổ chức đi du lịch hoặc về quê nghỉ dưỡng, nhà cửa không người trông coi. Đây là cơ hội cho các tội phạm trộm cắp.

Theo khuyến cáo của công an, để chủ động đề phòng kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản, trước khi gia đình đi xa dài ngày, cần khóa tất cả các loại cửa cẩn thận, khóa nhiều lớp, kiểm tra kỹ tất cả các khu vực, mọi ngóc ngách, vì trộm có thể đột nhập vào nhà bằng nhiều cách, nhiều con đường khác nhau.

Ngoài ra, nên nhờ người thân, bạn bè hoặc hàng xóm thân thiết để ý nhà cửa, thông báo khi có điều bất thường xảy ra hoặc quan sát thấy có tờ rơi quảng cáo trước nhà hay không, nếu có thì nhặt bỏ giúp ngay.

Đồng thời, do các nghi phạm trộm cắp thường để ý có người ở nhà hay không bằng việc quan sát đèn chiếu sáng vào ban đêm, vì vậy, khi đi vắng nên bật đèn chiếu sáng. Nếu có điều kiện thì nên lắp camera, khóa chống trộm thông minh hoặc dùng ổ khóa bên trong.

Việc lắp camera và khóa chống trộm thông minh có thể giúp gia chủ theo dõi tình hình ở nhà mọi lúc, mọi nơi.

Không nên chia sẻ thông tin cá nhân, hành trình chi tiết của gia đình lên mạng xã hội, phòng ngừa trong trường hợp kẻ trộm chính là người quen của gia đình, việc này có thể giúp kẻ gian nắm được kế hoạch đi lại của gia đình mình mà lên kế hoạch trộm cắp.

Nếu phát hiện có vấn đề nghi vấn, chủ nhà nên thông báo ngay cho người thân, hàng xóm hoặc công an để được hỗ trợ.

Thạch Lam