Công an tỉnh Bình Dương vừa lên tiếng đính chính lại các thông tin mà dư luận cho là bất hợp lý trong vụ cháy thảm khốc tại quán karaoke ở Bình Dương, rằng khách hàng chốt cửa ở phòng hát karaoke và có cháy, mất điện (điện cúp) nhưng khách vẫn hát tiếp.

vu chay quan karaoke o binh duong
Đại diện Công an tỉnh Bình Dương đứng nghe Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo trong buổi khảo sát hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú vào chiều 8/9. (Ảnh: congan.binhduong.gov.vn)

Cuối ngày 9/9, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xác nhận theo quy định, quán karaoke không được làm chốt ở cửa phòng hát và quán karaoke An Phú – nơi vừa xảy ra cháy – cũng không có chốt cửa.

Về thông tin trong buổi họp báo ngày 8/9 rằng “khách chốt cửa lại hát tiếp”, Đai tá Quyên giải thích không có ý cung cấp thông tin khách chốt cửa lại hát tiếp mà ý là “chốt cửa nhà vệ sinh”.

Ông Quyên cho hay sau khi nhân viên gọi cửa báo cháy, khách hát không theo hướng dẫn mà đóng cửa lại, sau khi khói và lửa bốc lên thì khách hát chạy vào trong nhà vệ sinh chốt cửa lại dẫn đến bị ngạt khói.

Ngoài ra, theo tin từ báo Thanh Niên, ông Quyên cho hay tới sáng 9/9, ông này mới được xem các dữ liệu từ camera ghi lại cho thấy đám cháy xuất hiện từ tầng 2 của quán karaoke. Lúc này, toàn bộ tầng 2 không có khách hát, cũng không có nhân viên trực ở đây.

Dữ liệu camera ở tầng 3 cho thấy khi có khói bốc từ tầng 2 lên tầng 3, nhân viên của quán đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành.

Trước thông tin “khi nhân viên báo có cháy, nhiều khách vẫn tiếp tục đóng phòng lại hát” bị nhiều người cho là bất hợp lý, vì có cháy, điện bị ngắt nên không thể hát – ông Quyên giải thích cháy xuất hiện ở tầng 2 thì điện ở tầng 3 không bị cúp và toàn bộ các phòng trên tầng 3 vẫn đang hát; dữ liệu của camera cho thấy các nhân viên đã đi gọi cửa ở các phòng trên tầng 3 nhưng khách không theo hướng dẫn và vẫn tiếp tục hát.

Cuối ngày 9/9, báo Bình Dương đưa tin Công an tỉnh Bình Dương đã thu thập dữ liệu thông tin từ camera an ninh của quán cho thấy đám cháy xuất phát từ vị trí phía trên la phông hành lang tầng 2 ở các phòng 204, 206 của quán (không phải cháy từ phòng 303 (tầng 3) như thông tin do Giám đốc Công an tỉnh công bố trong cuộc họp báo).

Cháy làm khói bốc lên tầng 2 và tầng 3. Khi phát hiện cháy, nhân viên trong quán dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Nhân viên quán hướng dẫn nhiều người men theo các lối thoát hoặc chạy lên tầng sân thượng nên đã được cứu hộ an toàn, còn lại hoảng loạn bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Nhiều thi thể được phát hiện nằm trong nhà vệ sinh, chắn ngang cửa.

vu chay quan karaoke o binh duong 0
Báo Bình Dương dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương, cho hay quán karaoke chưa kiểm tra lại hệ thống điện theo yêu cầu từ tháng 4/2022. (Ảnh chụp màn hình/baobinhduong.vn)

Đáng lưu ý, bài báo nói trên cung cấp một thông tin khác biệt với thông tin do UBND TP Thuận An công bố trong buổi họp báo sáng 8/9. Báo Bình Dương tối 9/9 cho hay Công an TP Thuận An đã tiến hành kiểm tra quán karaoke An Phú vào ngày 27/4/2022. “Qua kiểm tra, công an phát hiện và yêu cầu cơ sở này nhanh chóng liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện để kiểm tra, rà soát, đánh giá tình trạng hệ thống điện đang sử dụng; trong quá trình hoạt động thường xuyên thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện, bảo đảm không để chập điện, quá tải xảy ra gây cháy. Tuy nhiên, từ thời điểm cơ quan chức năng yêu cầu đến lúc xảy ra cháy, cơ sở này chưa thực hiện theo yêu cầu của đoàn kiểm tra” – trích nội dung bài báo.

Tại cuộc họp báo sáng 8/9, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết quán karaoke An Phú có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 93 do Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017. Hằng năm Công an TP Thuận An đều kiểm tra, trong đó, năm 2019 kiểm tra 1 đợt, năm 2021 kiểm tra 2 đợt và năm 2022 kiểm tra 1 đợt (ngày 24/7). Qua kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở.

Minh Sơn